Bò chính sách chia cho cán bộ xã và giết thịt

(PLO)- Trong số những người nhận 10 con bò chính sách ở xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đa phần là cán bộ xã và người thân.

Thời gian qua, nhiều người dân tại xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) bức xúc về việc chính quyền địa phương cấp phát 10 con bò giống theo chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh không đúng đối tượng.

Một trong 10 con bò giống được cấp cho các hộ dân.

Theo đó, vào cuối tháng 12-2017, chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ được đưa về xã Triệu Độ với 10 con bò đực lai để làm giống. Đến đầu năm 2018, có 10 hộ dân ở xã Triệu Độ được bàn giao nhận bò theo hình thức vốn đối ứng, nghĩa là giá bò 18 triệu đồng người nhận chỉ cần nộp số tiền 4 triệu đồng, còn Nhà nước hỗ trợ 14 triệu đồng.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã cấp phát 10 con bò đực giống theo chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 không sát với nhu cầu thực tế. Số bò được phân bổ cho cán bộ xã và người nhà cán bộ. Thậm chí nhiều con bò khi được mang về nuôi đã bị bán cho lò mổ giết thịt, hưởng tiền chênh lệch.

Theo ông Lê Công Thương, trưởng thôn An Lợi (xã Triệu Độ), sau khi việc bò giống được giao nhận, nhiều người dân khác cũng đã thắc mắc vì sao không nắm việc này để được hưởng hỗ trợ.

Còn ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong), cho biết cuối năm ngoái xã có nhận 10 con bò đực giống và đã cấp cho người dân. Số bò này cấp cho một số thôn khác nhưng không ai nhận, hiện đã có năm con bị giết thịt.

Theo ông Trường, khi phó chủ tịch xã nhận bò giống về có gọi điện thoại cho một số thôn nhưng thôn nói gấp quá nên không chuẩn bị được. Do vậy nhiều cán bộ xã đăng ký nhận cho bà con.

Qua tìm hiểu được biết trong danh sách các hộ nhận bò, ở thôn Gia Độ có trưởng Công an xã Triệu Độ, cán bộ văn phòng UBND xã, vợ kế toán trưởng UBND xã, anh ruột của trưởng công an xã và anh ruột của phó chủ tịch UBND xã Triệu Độ.

Sáng 26-3, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Phan Quang Giải, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, cho biết đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT kiểm tra lại danh sách các hộ dân được nhận bò hỗ trợ tại xã Triệu Độ để báo cáo cho huyện vào chiều nay để có hướng xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.