Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang có tân Chỉ huy trưởng

(PLO)- Đại tá Phạm Văn Thắng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM được điều động,bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng; Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Theo Quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Võ Văn Sử, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang được điều động về Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Phạm Văn Thắng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang có tân Chỉ huy trưởng
Đại tá Phạm Văn Thắng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM được điều động,bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Ảnh: TIẾN VINH

Phát biểu Hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái nhận xét trong thời gian giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, Đại tá Võ Văn Sử đã chỉ đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo, phòng; chống xuất nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới...

Cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới biển, đảo. Mặt khác, chủ động nắm tình hình trên biển và trên địa bàn nội ngoại biên, thực hiện hiệu quả các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các tội phạm khác.

Ngoài ra, tăng cường quan hệ hợp tác với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, giải quyết các vụ việc, sự kiện biên giới theo thầm quyền. Triển khai thực hiện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Cũng tại Hội nghị, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bày tỏ mong muốn tân Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang trên cương vị mới tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu. Đồng thời, cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh: “Trước mắt, Đại tá Phạm Văn Thắng cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy, bổ sung đầy đủ các quy chế, quy định. Rà soát, làm tốt công tác nhân sự, chuẩn bị Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, nắm dự báo sát đúng tình hình, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển, đảo được giao quản lý.

Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng các chủ trương, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân trên địa bàn vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép (IUU).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.