Bình Thuận yêu cầu kiểm tra việc cấp giấy đỏ cho người thuê

(PLO)- Từ việc thuê nhà công sản, người thuê được cấp giấy đỏ, giấy phép xây dựng và xây luôn căn nhà trên đất công...

Ngày 21-12, ông Lương Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn gửi Sở Xây dựng và Sở TN&MT liên quan đến việc nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bị chiếm dụng.

Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhưng lại được cấp "giấy đỏ", giấy phép xây dựng cho cá nhân. Ảnh minh họa

Theo đó, tỉnh yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày CĐ032985 và CG407322 cho cha con ông VVC và VVL, thu hồi theo quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 2-1-2019.

Sau khi Sở TN&MT thực hiện xong, giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu việc thu hồi nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bị chiếm dụng trái pháp luật trên; phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý sau thu hồi.

Trước đó, vào tháng 9-2018, ông Lương Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng; Sở TN&MT, UBND TP Phan Thiết để yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy phép xây dựng; đình chỉ việc thi công xây dựng đối với nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước mà ông VVC (ngụ khu phố 5, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết) đã chiếm dụng.

Theo nguồn tin của chúng tôi, căn nhà mà ông VVC đang ở là của Nhà nước. Căn nhà này thời điểm đó chính quyền địa phương ra quyết định tịch thu giao cho công ty nhà đất quản lý rồi ông C. thuê. 

Ngày 15-8-2016, UBND TP Phan Thiết đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 032985 cho ông VVC, thửa đất số 496, tờ bản đồ số 20, diện tích đất 62,2 m2.

Đến ngày 10-10-2016, ông C. ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho con ruột là ông VVL. Hợp đồng này được Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Thuận công chứng và được Sở TN&MT trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 407322 ngày 18-5-2017 cho ông VVL.

Sau đó ngày 18-7-2018, UBND TP Phan Thiết đã cấp giấy phép xây dựng cho ông VVL. Sau đó, ông L. đã tổ chức thi công xây dựng nhà mới trên phần diện tích nhà, đất căn nhà thuộc sở hữu nhà nước nói trên. 

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết việc ông C. đăng ký quyền sử dụng đất, chuyển nhượng và xây dựng nhà mới trên phần diện tích nhà, đất căn nhà thuộc sở hữu nhà nước là vi phạm quy định pháp luật nhà ở. Tuy nhiên, do ông C. được UBND TP Phan Thiết, Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nên Sở Xây dựng chưa tham mưu thu hồi nhà được.

Hiện Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát việc cấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thu hồi theo quy định. Kiểm tra rà soát việc cấp giấy phép xây dựng, tạm dừng việc thi công căn nhà trên để tránh phát sinh các hệ quả pháp lý. Tuy nhiên, đến nay đã qua ba tháng, vụ việc trên vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, kể từ tháng 5-2017 công tác quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước được Sở Xây dựng giao cho Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận thực hiện. Mặc dù Trung tâm Kiểm định xây dựng đã gửi văn bản thông báo nhiều lần nhưng ông C. không thanh toán tiền thuê nhà.

Ngày 23-10-2017, Sở Xây dựng có giấy mời ông C. làm việc liên quan đến việc cho thuê nhà nhưng ông C. không tham dự. Trong quá trình thuê căn nhà này, ông C. nhiều lần xin mua hóa giá căn nhà này, tuy nhiên Sở Xây dựng đều có văn bản trả lời không thể xem xét, giải quyết được vì căn nhà nằm trong quy hoạch lộ giới đường giao thông. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.