Bình Thuận trả lời kiến nghị giám sát Điện lực Vĩnh Tân

(PLO)- Qua theo dõi, các thông số quan trắc tự động nước thải, nước làm mát, khí thải của các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2, 4 đều trong giới hạn cho phép.

Ngày 5-10, ông Lương Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản gửi UBMTTQ tỉnh liên quan đến kiến nghị của người dân xung quanh việc kiểm tra, giám sát các hoạt động xả thải ra biển của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Một góc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Ảnh: PHƯƠNG NAM 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận tháng 7-2018, Bộ Công Thương đã có Văn bản chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 3 yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đánh giá môi trường tổng hợp của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đến môi trường tự nhiên và xã hội.

Việc đánh giá tổng thể này nhằm xem xét toàn diện những tác động của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đến môi trường tự nhiên và xã hội để có những giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực, trong đó bao gồm cả vấn đề bãi chứa tro, xỉ, hoàn thành trong năm 2018.

Đến nay, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên.

Đối với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động xả thải ra biển, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác theo dõi việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (Tổ Công tác 1072).

Tổ công tác này đã thường xuyên tổ chức các đợt giám sát việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng, vận hành của các dự án tại trung tâm. Ngoài ra, cũng tiến hành lấy mẫu nước xả làm mát, nước thải sau xử lý của các nhà máy nhiệt điện để theo dõi, giám sát.

Qua theo dõi, các thông số quan trắc tự động nước thải, nước làm mát, khí thải của các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2, 4 đều trong giới hạn cho phép.

Hiện nay Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận đang rà soát bổ sung vị trí lắp đặt trạm quan trắc tự động nước biển ven bờ tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân trong hệ thống quan trắc của tỉnh nhằm theo dõi thường xuyên chất lượng nước biển ven bờ tại khu vực. Đồng thời, định kỳ hằng tháng, UBND tỉnh đều tổ chức cuộc họp giao ban về tình hình môi trường của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai các công tác bảo đảm môi trường tại khu vực.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, từ ngày 25-9 đến 29-9, Bộ TN&MT đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra toàn diện các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Và tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở TTN&MT tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định.

Được biết nhu cầu nước làm mát cho Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân với tổng công suất 5.600 MW dự tính khoảng 18-20 triệu m3/ngày đêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.