Bình Thuận: Tỉnh chỉ đạo cấp cho hộ dân thiếu đất, huyện cấp cho người đã có đất

(PLO)- Ngoài cấp đất sai đối tượng, phần lớn diện tích cấp đất đều sai kế hoạch, qui hoạch và nhiều người đã chuyển nhượng không thể thu hồi được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-4, nguồn tin của PLO cho biết, mới đây UBND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã xác định 6 giấy chứng nhận, diện tích hơn 95.000 m2 đã cấp không đúng quy định cho các cá nhân nhưng không thể thu hồi được.

Cụ thể các trường hợp trên đều đã chuyển nhượng, tặng cho người khác theo quy định tại diểm d, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 nên dù cấp sai quy định nhưng vẫn không thể thu hồi.

Đây là 6 trong số 13 giấy chứng nhận, diện tích hơn 300.000m2 cấp trái quy định tại xã Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) mà PLO đã phản ảnh từ tháng 7-2022, đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

Địa giới hành chính xã Hàm Đức. Ảnh GOOGLE MAP.

Địa giới hành chính xã Hàm Đức. Ảnh GOOGLE MAP.

Theo nguồn tin của PLO, trong số 13 GCN cấp trái qui định này thì có đến 6 GCN với diện tích gần 95.000m2 không thể thu hồi được.

Cụ thể 6 cá nhân được cấp đã sang nhượng thu lợi tiền tỷ từ đất công còn ngân sách Nhà nước xem như mất trắng.

Đáng chú ý theo hồ sơ, năm 2012, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định giao cho UBND huyện Hàm Thuận Bắc quản lý và phê duyệt phương án bố trí đất nông nghiệp cho những hộ dân thiếu đất sản xuất, canh tác ở các xã Hàm Đức, Hồng Sơn, Hồng Liêm.

Tuy nhiên, UBND huyện Hàm Thuận Bắc lại cấp 18 GCN cho 13 cá nhân ở xã Hàm Đức không thiếu đất và đều đã có đất sản xuất với diện tích 415.000m2 trong đó đến hơn 300.000m2 cấp trái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ngoài ra theo quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo cấp đất cho các hộ dân thiếu đất sản xuất thì UBND huyện Hàm Thuận Bắc lại cấp đất cho cá nhân.

Thậm chí trong cùng một hộ gia đình, vợ chồng hay cha con đều được ưu ái tách ra 2 thửa để cấp GCN cho 2 người.

Trong đó có trường hợp vợ chồng ông N ở xã Hàm Đức không thuộc trường hợp thiếu đất sản xuất nhưng được cấp 2 GCN với tổng diện tích hơn 42.000m2.

Được biết trong số những cá nhân không thiếu đất sản xuất nhưng lại được cấp đất và cấp đến 2 GCN là trường hợp của ông TTV. Ông V được cấp 2 GCN đều được ký cùng ngày (20-12-2017) với tổng diện tích gần 40.000m2 và đến nay đã bán cho người khác, không thể thu hồi GCN được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.