Bình Thuận thu hồi 37 ha 'đất vàng' vì không đóng tiền ký quỹ

(PLO)- Tiến độ thực hiện dự án đã hết nhưng chủ đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư; chưa thực hiện nộp tiền ký quỹ theo cam kết...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong vừa ký văn bản gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Khu dân cư Nguyễn Thông ở phường Phú Hài, TP Phan Thiết do Công ty Cổ phần Liên đội nông lâm ngư thanh niên xung phong Trường Sơn làm chủ đầu tư.

Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Vị trí Khu dân cư Nguyễn Thông. Ảnh: PN

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, Dự án Khu dân cư Nguyễn Thông được UBND tỉnh Bình Thuận cấp Quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 10-2017, với diện tích khoảng hơn 37 ha; tổng vốn đầu tư 339 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án, đến quý III-2020 hoàn thành đưa vào hoạt động.

Tháng 12-2017, Sở KH&ĐT đã có văn bản thông báo và đề nghị Công ty ký văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án và đóng tiền ký quỹ 9,78 tỷ đồng trước ngày 16-1-2018.

Sau đó Dự án này đã được UBND tỉnh có văn bản đồng ý cho gia hạn thời gian triển khai các thủ tục đầu tư và ký quỹ đầu tư đến cuối tháng 1-2019 với điều kiện quá thời hạn nêu trên mà Công ty không triển khai tích cực các thủ tục đầu tư dự án và ký quỹ đầu tư mà không có lý do chính đáng, tỉnh sẽ giao Sở KH&ĐT kiểm tra, tham mưu xem xét, thu hồi dự án.

Tháng 4-2020, Sở KH&ĐT tiếp tục có văn bản đề nghị Công ty thực hiện ký quỹ đầu tư và báo cáo tình hình thực hiện dự án.

Đến tháng 9-2020, Sở KH&ĐT đề nghị Công ty có văn bản cam kết ký quỹ đầu tư trước ngày 30-12-2020; tiến độ thực hiện của toàn bộ dự án (hoàn tất các thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng, hoàn thành và đưa vào hoạt động kinh
doanh, đồng ý bị thu hồi dự án nếu không thực hiện đúng thời gian theo cam kết và không khiếu nại, khiếu kiện vì bất cứ lý do gì).

Ngày 6-10-2020 Công ty cam kết nộp tiền ký quỹ đầu tư trước ngày 30-12-2020.

Tuy nhiên, cho đến nay Công ty này vẫn chưa thực hiện nộp tiền ký quỹ đầu tư theo quy định. Mặt khác, Công ty cũng không chấp hành việc báo cáo tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm hiện nay.

Theo ý kiến của UBND thành phố Phan Thiết, đến nay, Dự án chỉ mới được ban hành Thông báo thu hồi đất, chưa kiểm đếm, xét pháp lý. Lý do: Công ty triển khai công tác đo đạc địa chính khá chậm nên đến tháng 7-2019, UBND thành phố mới có đầy đủ hồ sơ để ban hành Thông báo thu hồi đất.

Chủ đầu tư chưa tích cực phối hợp với địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (Thông báo thu hồi đất ban hành từ tháng 7-2019 nhưng đến tháng 4-2020, chủ đầu tư mới đăng ký làm việc với Đảng ủy, UBND phường Phú Hài để công bố phê quyệt quy hoạch chi tiết và giao thông báo thu hồi đất cho UBND phường triển khai đến các hộ dân).

Tại buổi công bố quy hoạch, hầu hết các hộ dân không đồng thuận với việc
giải tỏa, sắp xếp lại vùng dân cư hiện hữu dọc đường Nguyễn Thông (phạm vi cách tim đường Nguyễn Thông 100 m hướng vào khu vực Nghĩa trang Phan Thiết).

Công ty cũng chưa nộp hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tại UBND TP Phan Thiết như hướng dẫn của Sở Xây dựng. Mặt khác, trước đây Chủ đầu tư có họp dân lấy ý kiến về đánh giá tác động môi trường của dự án thì hầu hết người dân đều không đồng ý thực hiện dự án này, việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc triển khai dự án Công ty vẫn chưa thực hiện...

Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, dự án đủ điều kiện chấm dứt hoạt động..

Như vậy, chỉ trong 10 ngày, ông Lê Tuấn Phong đã chỉ đạo thu hồi 4 dự án.

Cụ thể ngày 29-5, ông thống nhất chấm dứt hoạt động hai dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long (có tên thương mại là Ocean Light Center Phan Thiết) và Dự án Khu tái định cư (phục vụ Dự án Ocean Light Center Phan Thiết) tại phường Phú Tài, TP Phan Thiết.

Đến ngày 2-6, Chủ tịch Bình Thuận tiếp tục có văn bản thống nhất chủ trương thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch cộng đồng Biển Việt - Shores của Công ty Cổ phần Đầu tư TAT Tiến Thành với diện tích 22 ha tại Tân Thành, Hàm Thuận Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.