Bình Thuận thông tin vụ đưa 3 cô gái sang Trung Quốc

(PLO)-  Hành vi của Thanh là “giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài trái phép”.

Ngày 4-4, Sở TT&TT tỉnh Bình Thuận có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả giao ban báo chí hằng tháng, trong đó có vấn đề dư luận quan tâm như vụ một số phụ nữ ở thị xã La Gi bị lừa bán sang Trung Quốc.

Bình Thuận thông tin vụ đưa 3 cô gái sang Trung Quốc ảnh 1
Trần Thị Thanh tại cơ quan công an.

Về vụ này, Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận, thông tin: Khoảng cuối tháng 1-2017, Trần Thị Thanh (quê Phan Thiết, hiện sinh sống ở Phúc Kiến, Trung Quốc) biết cô Q. (18 tuổi, trú xã Tân Tiến, La Gi, Bình Thuận) muốn sang Trung Quốc lấy chồng. Thanh muốn giới thiệu Q. cho em họ của gia đình chồng bên Trung Quốc nên đồng ý dẫn đường. Qua liên lạc, Thanh còn biết ngoài Q. có hai cô gái ngụ cùng địa phương là V. và H. cũng muốn lấy chồng Trung Quốc.

Sáng 7-3, Thanh thuê xe chở những người thân trong gia đình vào sân bay Tân Sơn Nhất để về Trung Quốc. Trên đường họ ghé thị xã La Gi để đón ba cô gái cùng đi thì bị tổ công tác của Công an thị xã La Gi phát hiện, mời về làm việc.

Tại Công an thị xã La Gi, Thanh khai sẽ đưa ba cô gái này xuống sân bay Nội Bài rồi đi bằng đường bộ sang Trung Quốc. Do Thanh đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên công an cho gia đình bảo lãnh về ở lại phường Phú Trinh và chuyển hồ sơ về Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, PC45 và VKS tỉnh xác định việc ba cô gái trên có ý định lấy chồng Trung Quốc và đi theo Thanh là hoàn toàn tự nguyện, Thanh không dụ dỗ, ép buộc nên hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội mua bán người theo Điều 119 Bộ luật Hình sự.

"Tuy nhiên, hành vi trên của Thanh là “giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài trái phép”, vi phạm điểm a khoản 5 Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt tiền 15-25 triệu đồng. Vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý" - Đại tá Nhiều thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.