Bình Thuận thông tin về việc kiểm tra, xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi ở Hàm Tân

(PLO)- Sở NN&PTNT Bình Thuận xác định phản ảnh về dịch tả lợn châu Phi từ báo Pháp Luật TP.HCM là chính xác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gửi Sở NN&PTNT; Công an tỉnh và UBND huyện Hàm Tân về phản ảnh của báo Pháp Luật TP.HCM (ngày 28 và 29-8) liên quan đến điểm nghi có dịch tả lợn châu Phi tại trang trại heo Tân Long, Hàm Tân.

dịch tả lợn
Đường vào trang trại heo Tân Long. Ảnh: PN

Dương tính với vi rút bệnh dịch tả lợn châu Phi

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận nhận được công văn ngày 6-9 của Sở NN&PTNT về việc kiểm tra, xác minh thông tin và giải quyết nội dung phản ánh của báo Pháp luật TPHCM; công văn ngày 5-9-2024 của Công an tỉnh kiến nghị công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hàm Tân khẩn trương kiểm soát, xử lý, phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại trang trại Tân Long theo đúng quy định pháp luật.

Đối với việc mua bán, vận chuyển 25 con heo, trong đó có ba con dương tính với vi rút bệnh dịch tả lợn châu Phi và một con heo nái chết nhưng không thực hiện tiêu hủy mà mang ra bên ngoài, kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và UBND huyện Hàm Tân kiểm tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm (nếu có) để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25-9-2024.

Theo công văn của Sở NN&PTNT, ngày 5-9, sở đã chủ trì cuộc họp với các đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh, Công an huyện Bắc Bình và các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, xác minh thông tin và giải quyết nội dung phản ánh của báo Pháp Luật TPHCM: “Bình Thuận: Hơn 50 cảnh sát khám xét trang trại nghi có dịch tả lợn châu Phi”.

dich-ta-lon (2).jpg
Lực lượng Công an phối hợp tiến hành lấy mẫu. Ảnh: PN

Theo đó, nội dung phản ảnh của báo Pháp Luật TPHCM là đúng. Cụ thể, ngày 25-8-2024, PC03 Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Bình phát hiện vụ việc mua bán, vận chuyển heo nghi nhiễm bệnh xảy ra tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

Kết quả xác minh, xác định ngày 24-8-2024 bà LTTT (trú tại Xuân Lộc, Đồng Nai) mua 25 con heo nái có nguồn gốc từ Trại chăn nuôi Tân Long, sau đó thuê tài xế sử dụng xe tải chở bán cho bà NTN (thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình) vào ngày 25-8 và bà N. gửi số heo trên tại nhà bà Q. thì lực lượng công an phát hiện.

Theo công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Bắc Bình, 25 con heo trên có nguồn gốc từ trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH chăn nuôi heo Tân Long tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân.

Công an huyện Bắc Bình phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Thuận lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 3/25 con heo được lấy mẫu dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Heo chết không thực hiện tiêu hủy

PLO ghi nhận, hồi tháng 6-2024 tại trang trại Tân Long đã xuất hiện một ổ dịch khiến một con heo chết chết do nhiễm dịch tả lợn châu Phi và nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh trên địa bàn huyện rất cao, theo Sở NN&PTNT là chính xác.

Cụ thể, ngày 16-6-2024, tại nhà nái đẻ số 11 của Trại heo nái Tân Long có một con heo nái chết. Trại Tân Long không thực hiện tiêu hủy heo nái chết theo quy định mà mang ra bên ngoài. Trong quá trình vận chuyển qua địa bàn xã Tân Xuân bị người dân phát hiện và báo UBND xã Tân Xuân chặn, bắt giữ.

UBND xã Tân Xuân phối hợp Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hàm Tân lập biên bản, tổ chức lấy mẫu gửi Chi cục Thú y Vùng 6 để xét nghiệm. Ngày 19-6-2024 Chi cục Thú y Vùng 6 Thông báo kết quả xét nghiệm về mẫu bệnh phẩm của heo chết nêu trên có kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

dich-ta-lon (1).jpg
Trang trại heo Tân Long nhìn từ trên cao. Ảnh: PN

“Để tiếp tục kiểm tra nơi phát sinh dịch tả lợn châu Phi tại Trại Tân Long, ngày 2-9-2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục phối hợp với PC03 và Công an huyện Bắc Bình tiến hành lấy 92 mẫu đơn tại Trại Tân Long để gửi xét nghiệm. Đến nay, theo PC03 và Công an huyện Bắc Bình phát hiện có 4/92 mẫu bị dương tính với dịch tả lợn châu Phi”, công văn của Sở NN&PTNT cho biết.

Còn theo công văn của Công an tỉnh Bình Thuận, ngoài 4/92 mẫu bị dương tính với Dịch tả lợn châu Phi, có hai mẫu khác dương tính với vi rút gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) chủng Bắc Mỹ.

dich-ta-lon (1).jpg
Các cơ quan chức năng phối hợp lấy mẫu để xét nghiệm. Ảnh: PN

“Căn cứ kết quả điều tra ban đầu và kết quả giám định mẫu nêu trên, Công an tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp UBND huyện Hàm Tân khẩn trương có biện pháp kiểm soát, xử lý, phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đối với Trại heo nái sinh sản Tân Long theo quy định pháp luật.

Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng; UBND tỉnh chú ý tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động chăn nuôi, thú y trên địa bàn.

Đồng thời, kiểm tra, chấn chỉnh công tác kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh tại cơ sở; quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán, vận chuyển, chăn nuôi, tiêu thụ các loài heo và sản phẩm có liên quan để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực chăn nuôi, thú y”, công văn của Công an Bình Thuận nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.