Bình Thuận thông qua kế hoạch đầu tư công gần 14.000 tỉ đồng

(PLO)- Năm 2022, tỉnh Bình Thuận sẽ chi gần 3.000 tỉ đồng tập trung đầu tư chín công trình trọng điểm như làm mới đường 719B Phan Thiết - Kê Gà, dự án cầu Văn Thánh…

Chiều 9-12, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI tiếp tục thảo luận, biểu quyết thông qua 25 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự kiến chiều cùng ngày sẽ bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ ngày 7 đến 9-12 tại điểm cầu hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh và chín điểm cầu tại các huyện, thị xã.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Ông Nguyễn Hoài Anh (đứng) chủ tọa kỳ họp. Ảnh: NT

HĐND tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2022.

Cụ thể, Kế hoạch đầu tư công 2021 - 2025 có tổng số vốn đầu tư công ngân sách tỉnh hơn 13.737 tỉ đồng, tăng gần 1.500 tỉ đồng so với số vốn giao của Thủ tướng.

Riêng trong năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh là hơn 2.960 tỉ đồng tập trung chín công trình trọng điểm gồm: Dự án Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm); Dự án Cảng Hàng không Phan Thiết; Dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận; Dự án Làm mới đường ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà; Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện (La Gi).

Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam; Dự án Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ; Dự án Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tàu cá Phú Quý giai đoạn 2; dự án Cầu Văn Thánh (Phan Thiết).

Ngoài ra HĐND tỉnh cũng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn, đoạn từ quốc lộ 1A đến đường Võ Văn Tần, TP Phan Thiết…

Quang cảnh kỳ họp.

HĐND tỉnh Bình Thuận cũng xem xét thông qua Nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương và cơ chế thưởng thu vượt dự toán ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2022 – 2025.

Trong đó, tại nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2022, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9.488 tỉ đồng.

Trong đó thu nội địa 7.188 tỉ đồng, thu từ dầu thô 1.000 tỉ đồng và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 1.300 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 11.882,358 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.