Bình Thuận: Thanh tra chuyển 11 vụ cho công an xử lý

(PLO)- Năm 2022, tỉnh Bình Thuận thanh tra 122 cuộc thanh tra chuyên ngành, phát hiện sai phạm hơn 7,3 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 11 vụ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo kết quả thanh tra về phòng chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC) năm 2022.

Theo đó, toàn tỉnh tiến hành 21 cuộc thanh tra trách nhiệm về công tác PCTNTC và đã ban hành 20 kết luận. Riêng Thanh tra tỉnh đã tiến hành 3 cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTNTC ở ba đơn vị, địa phương.

Qua thanh tra kinh tế - xã hội đã kiến nghị chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định (2 kết luận thanh tra/2 đơn vị, địa phương) và qua thanh tra, phát hiện 2 vụ/2 người có hành vi, dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Cụ thể mở rộng điều tra giai đoạn hai vụ Lê Minh Truyền, công chức Địa chính - Xây dựng thị trấn Chợ Lầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình kết luận không có dấu hiệu tội phạm.

Trước đó ở giai đoạn 1 của vụ án, Lê Minh Truyền đã giao 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bảy hộ dân với tổng diện tích gần 100.000 m2 cho “cò” đất bán và tháng 11-2021, TAND huyện Bắc Bình đã tuyên phạt Truyền 12 tháng tù giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Năm 2022, toàn tỉnh tiến hành thanh tra 122 cuộc thanh tra chuyên ngành phát hiện sai phạm hơn 7,3 tỷ đồng; ban hành 1.779 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 13 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra, khởi tố 1 vụ (kết luận thanh tra số 06/KL-STNMT ngày 17-6-2022 của Sở TN&MT) và 10 vụ với hành vi phá rừng (huyện Hàm Thuận Bắc 4 vụ, huyện Bắc Bình 4 vụ, huyện Tuy Phong 1 vụ và huyện Tánh Linh 1 vụ).

Đối với kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng, tiêu cực: Tháng 5-2022, TAND huyện Tánh Linh xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tuyên án Nguyễn Trọng Kiều, cựu trưởng ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà 5 năm sáu tháng tù; Đoàn Tiến (trạm phó trạm bảo vệ rừng Đa Mi) 5 năm tù; Hồ Quang Đạo (trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Đa Mi) 3 năm 6 tháng tù; các nhân viên bảo vệ rừng Trương Minh Tâm 30 tháng tù, Lê Hoàng Trí 30 tháng tù, Bùi Phúc Lễ 24 tháng tù và Trần Văn Thành 24 tháng tù (cho hưởng án treo)...

Gỗ bị triệt hạ trong rừng phòng hộ La Ngà. Ảnh PN.

Gỗ bị triệt hạ trong rừng phòng hộ La Ngà. Ảnh PN.

Theo Thanh tra tỉnh Bình Thuận, Năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nhiều dự án lớn, công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường; xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm công, các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; lĩnh vực đền bù giải tỏa, tái định cư....

Do đó, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Nhiệm vụ trong thời gian tới là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ PCTNTC; thực hiện bảo vệ người tố cáo đúng quy định pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những cán bộ công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền,...

Cơ quan Công an tiếp tục phối hợp với VKSND, TAND các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng; nhất là tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, được dư luận, xã hội quan tâm.

Việc xét xử phải đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng bị thất thoát, chiếm đoạt theo Chỉ thị 04-CT/TW ngày 2-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; kiên quyết xử lý các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc PCTNTC.

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương do mình quản lý, phụ trách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.