Bình Thuận sẽ giải tỏa, cải tạo 'xóm nhà chồ' ven sông Cà Ty

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết Phan Thiết là một trong số ít những thành phố vẫn còn xóm nhà chồ và nếu không triển khai quy hoạch xây dựng lại là tỉnh có lỗi với người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc theo dự kiến.

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh và giải trình của cơ quan liên quan; HĐND tỉnh đã thông qua 23 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Các đại biểu thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Ảnh NT.

Các đại biểu thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Ảnh NT.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Thuận cũng thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Kè Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm, TP Phan Thiết) với tổng vốn hơn 486 tỷ đồng.

Đây là công trình sử dụng ngân sách tỉnh, xóa bỏ “xóm nhà chồ” nhếch nhác ven sông Cà Ty từ bao đời nay; phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Trước đó vào tháng 8-2022, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI cũng đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án chung cư sông Cà Ty, TP Phan Thiết.

Mục tiêu đầu tư Dự án chung cư sông Cà Ty nhằm phục vụ cho nhu cầu tái định cư các hộ dân thuộc diện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại “xóm nhà chồ” ven sông Cà Ty để thực hiện dự án Kè sông Cà Ty vừa có nghị quyết thông qua.

Phối cảnh chung cư Cà Ty.

Phối cảnh chung cư Cà Ty.

Quy mô dự án gồm 6 khối chung cư, mỗi khối cao 8 tầng với tổng diện tích sàn khoảng hơn 70.000 m2 và các hạng mục phụ trợ khác có liên quan. Dự kiến tổng mức đầu tư gần 800 tỉ đồng với thời gian thực hiện dự án 4 năm, trong giai đoạn 2021 - 2025.

"Xóm nhà chồ" nằm ven sông Cà Ty thuộc phường Phú Trinh, TP Phan Thiết là xóm nghèo, nhà cửa ở đây đều tạm bợ, vá chằng vá đụp.

Hầu hết những căn nhà trong xóm đều xiêu vẹo, lắc lư mỗi khi thủy triều lên. Có nhà mặt sàn chỉ 40 m2 nhưng có tới bốn hộ gia đình chen chúc nhau ngụ cư.

Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết dự án kè phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty, Phan Thiết là dự án cấp bách, cần phải làm ngay.

Ông Dương Văn An trong lần khảo sát "xóm nhà chồ" ven sông Cà Ty. Ảnh PN.

Ông Dương Văn An trong lần khảo sát "xóm nhà chồ" ven sông Cà Ty. Ảnh PN.

Dự án này có mục tiêu bảo vệ, giữ ổn định bờ sông, cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị; tăng cường khả năng thoát lũ, giảm ngập lụt cho TP Phan Thiết. Khi dự án hình thành sẽ tạo mặt sông thông thoáng, cải tạo cảnh quan vệ sinh môi trường và phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch và thể dục thể thao.

Theo ông An, việc triển khai xây dựng dự án là một trong những nhiệm vụ quan trọng và phải thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Không thể để người dân tiếp tục sống trong điều kiện thiếu thốn, ô nhiễm, tạm bợ kéo dài ngay trong lòng thành phố.

Trước đó, Bí thư Bình Thuận, ông Dương Văn An từng chia sẻ với PLO: Phan Thiết là một trong số ít những thành phố vẫn còn xóm nhà chồ. Do đó, nếu không triển khai quy hoạch xây dựng lại là lãnh đạo tỉnh có lỗi với người dân. Việc đầu tư xây dựng góp phần chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại và những giá trị lâu dài về sau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.