Bình Thuận: Sáp nhập Phòng Cảnh sát Môi trường vào Phòng Cảnh sát Kinh tế

(PLO)- Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận giảm 3 đơn vị cấp phòng từ 29 phòng nghiệp vụ xuống còn 26 phòng nghiệp vụ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-8, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định tổ chức lại bộ máy bên trong Công an tỉnh và công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức kiện toàn tổ chức bộ máy trong Công an tỉnh Bình Thuận tinh, gọn, mạnh theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh NY.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh NY.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh giảm 3 đơn vị cấp phòng (từ 29 phòng nghiệp vụ, còn 26 phòng nghiệp vụ).

Cụ thể, sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu và đơn vị này có một trưởng phòng và 4 phó phòng.

Sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh.

Đại tá Lê Quang Nhân khẳng định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy Công an các đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an là phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị địa phương. Ảnh NY.

Đại tá Lê Quang Nhân khẳng định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy Công an các đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an là phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị địa phương. Ảnh NY.

Đối với Công an cấp huyện, tiến hành sáp nhập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về Đội Tổng hợp và điều chỉnh tên gọi thành Đội Tổng hợp; chuyển nhiệm vụ Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc từ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sang Đội Tổng hợp thuộc Công an huyện Phú Quý; chuyển nhiệm vụ Công tác văn phòng Đảng ủy Công an thành phố từ Đội Chính trị - Hậu cần sang Đội Tổng hợp thuộc Công an thành phố Phan Thiết.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các quyết định bố trí lãnh đạo 3 đơn vị khi được sáp nhập; công bố quyết định điều động các lãnh đạo cấp phòng và Công an cấp huyện.

Ngoài ra, 9 đơn vị cấp phòng trong Công an tỉnh cũng được triển khai lại tổ chức bộ máy.

Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Trưởng Phòng Tham mưu đại diện các đơn vị phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh NY.
Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Trưởng Phòng Tham mưu đại diện các đơn vị phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh NY.

Đại tá Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị chức năng đã tham mưu rất kịp thời, hiệu quả, đúng định hướng của Bộ Công an.

Người đứng đầu Công an Bình Thuận khẳng định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy Công an các đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an là phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị địa phương, bảo đảm yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an theo hướng tinh, gọn, mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Đại tá Lê Quang Nhân cũng yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cán bộ chiến sỹ phải thống nhất về tư tưởng và hành động, để mô hình tổ chức sau khi kiện toàn được vận hành thông suốt, hiệu quả…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.