Bình Thuận muốn chuyển đổi mỏ titan do phá vỡ cảnh quan

(PLO)- Khu vực cấp phép khai thác tian có chiều dài mặt biển khoảng 2,7 km, nếu khai thác sẽ ảnh hưởng cảnh quan, môi trường và nước ngầm, phá vỡ đồ án quy hoạch chung.

Ngày 10-10, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT, Bộ Công Thương liên quan đến việc hoán đổi diện tích cấp phép khai thác titan tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.

Một điểm khai thác quặng titan sát biển tại Bình Thuận được Bộ TN&MT cấp phép.

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Tân Cẩm Xương được Bộ TN&MT cấp giấy phép vào năm 2015 cho khai thác quặng titan tại xã Hòa Thắng với diện tích hơn 239 ha (gồm: Khu 1 có diện tích 118,71 ha và khu 2 có diện tích 120,97 ha), thời gian khai thác 10 năm.

Tuy nhiên, đến nay công ty chưa tiến hành xây dựng cơ bản mỏ, chưa khai thác. Trong đó, tại khu vực 2 (120,97 ha) có đến hơn 112 ha chồng lấn với dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái của Công ty Cổ phần Đầu tư Thư Minh Nguyễn được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 và đã có quyết định thu hồi cho công ty thuê đất để thực hiện dự án trên diện tích 127 ha.

Khu vực diện tích 239 ha trên có chiều dài mặt biển khoảng 2,7 km, nằm trong vùng quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/5.000 khu vực ven biển Hòa Thắng, huyện Bắc Bình; đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Hòa Thắng, huyện Bắc Bình được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2013. Thời gian qua, có nhiều nhà đầu tư đăng ký đầu tư đô thị du lịch tại khu vực này nhưng tỉnh chưa thể chấp thuận do thực hiện theo quy hoạch titan.

Theo tỉnh này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 328/TB-VPCP ngày 30-8-2018 đối với các khu vực đã cấp phép khai thác nhưng chưa khai thác mà việc khai thác titan chưa hiệu quả hoặc ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường, nguồn nước ngầm thì khuyến khích chủ đầu tư chuyển đổi mục đích. Việc khuyến khích chuyển đổi này trên nguyên tắc đồng thuận, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

Qua rà soát, khu vực hơn 239 ha trên đã được cấp giấy phép nhưng chưa khai thác và nằm dọc ven biển, nếu khai thác có thể ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, nguồn nước ngầm khu vực cũng như khu vực xây dựng đô thị, du lịch xung quanh. Khu vực này còn nằm dọc ven biển, hiện nay phù hợp để thực hiện quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Hòa Thắng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Tân Cẩm Xương cũng đã có đơn kiến nghị xin dừng thực hiện dự án khai thác quặng titan đã được cấp giấy phép khai thác, chuyển vào khu vực dự trữ lâu dài để thực hiện phát triển du lịch theo quy hoạch chung của tỉnh. Tân Cẩm Xương xin được hoán đổi vào khu vực thăm dò, khai thác quặng titan tại tiểu khu Lương Sơn III chưa cấp phép thăm dò cho đơn vị nào.

Từ các nội dung trên, UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ TN&MT đồng ý cho Công ty Tân Cẩm Xương dừng triển khai thực hiện dự án khai thác quặng titan tại xã Hòa Thắng theo giấy phép đã cấp. Đưa khu vực hơn 239 ha vào dự trữ khoáng sản lâu dài và chuyển đổi mục đích đầu tư để thực hiện phát triển du lịch theo quy hoạch chung của tỉnh.

"Hoán đổi diện tích tương ứng cho Công ty Tân Cẩm Xương vào tiểu khu Lương Sơn III để thực hiện cấp phép thăm dò, khai thác quặng titan. Các khoản đầu tư công ty đã thực hiện cho dự án quặng titan như chi phí thăm dò, thủ tục cấp phép, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản… đưa vào chi phí doanh nghiệp và được bảo lưu, khấu trừ vào dự án ở vị trí mới" - công văn nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.