Bình Thuận mua 9,7 tỉ đồng kit test của Công ty Việt Á

(PLO)- CDC Bình Thuận làm chủ đầu tư đã mua 217 bộ (mỗi bộ 96 test) với giá  470.000đ/kit test theo giá của Bộ Y tế giới thiệu.
 Video: Bình Thuận mua 9,7 tỉ đồng kit test của Công ty Việt Á  
 Ngày 21-12, nguồn tin của PLO cho biết, sau khi vụ “thổi giá” kit test COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á liên quan đến 62 tỉnh, thành trên cả nước bị Bộ Công an điều tra, UBND tỉnh Bình Thuận đã giao cho Sở Y tế rà soát lại toàn bộ các gói thầu có liên quan đến Công ty này.

Theo hồ sơ của chúng tôi, ngày 12-8, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 2044 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8 mua sắm Bộ hóa chất xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp tách chiết tự động phục vụ phòng, chống dịch do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh làm chủ đầu tư.

Máy xét nghiệm Realtime RT-PCR do Công ty Việt Á cho Bình Thuận mượn đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: PN

Được biết, gói thầu số 8 trị giá gần 10 tỉ đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Ban cứu trợ tỉnh Bình Thuận.

Trong đó CDC Bình Thuận đã đặt mua 217 bộ hóa chất xét nghiệm LightPower iVASARSCoV-2 1stRT-rPCR Kit của Công ty Việt Á với mã hàng: VAS-RHD.96HSA2AR2. Đây cũng là bộ kit xét nghiệm mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không chấp nhận phê duyệt. Theo đó mỗi bộ có 96 test, tổng trị giá hơn 9,7 tỉ đồng tức 470.000đ/kit test.

Quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và các tài liệu có liên quan để thực hiện các thủ tục mua sắm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu và tổ chức triển khai thực hiện mua sắm theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, các văn bản hướng dẫn Luật và các quy định pháp luật có liên quan.

Chiều 21-12, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận khẳng định giá 470.000 đồng/kit test của Công ty Việt Á là giá do Bộ Y tế có văn bản giới thiệu cho các Sở Y tế các tỉnh, thành trên cả nước liên hệ mua chứ không phải là giá do Việt Á và khách hàng đàm phán.

Cụ thể, ngày 2-7, ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế) đã ký văn bản gởi Sở Y tế các tỉnh, thành danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố.

Theo đó, Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của vi rút Corona (SARSCoV-2) LightPower iVASARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit (phát hiện vùng gen N đặc hiệu của vi rút SARS-CoV-2. Xét nghiệm này được thực hiện bằng phương pháp Realtime RT-PCR trên các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp) của Công ty Việt Á với giá 470.000đ/kit test.

Chỉ hơn 10 ngày sau (13-7), ông Nguyễn Minh Tuấn tiếp tục cập nhật danh sách này và cũng có kit test của Công ty Việt Á nhưng lần này đã thêm vào giới thiệu sản phẩm này có độ nhạy 100% và độ đặc hiệu: 100%. Cả hai văn bản đều ghi số điện thoại của ông Vũ Đình Hiệp, Phó giám đốc Công ty Việt Á (đã bị bắt giam) để các Sở Y tế liên hệ mua kit test.

Văn bản cho biết danh sách này kèm theo thông tin về đơn vị sản xuất/nhập khẩu, thông tin tóm tắt hiệu năng sản phẩm, khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị sản xuất, cung ứng công bố để các Sở Y tế và các Bệnh viện, Viện nghiên cứu chủ động liên hệ, có kế hoạch mua sắm phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

“Đề nghị các Sở Y tế chỉ đạo tăng cường kiểm soát các sản phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 trôi nổi trên thị trường và hiện tượng lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để nâng giá, đội giá, đảm bảo chất lượng và giá cả thị trường.”, văn bản do Vụ trưởng Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.