Bình Thuận lên kế hoạch hợp nhất 10 sở còn 5 sở trước ngày 2-1-2025

(PLO)- Theo kế hoạch hợp nhất, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Thuận và Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ hợp nhất trực thuộc UBND tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận vừa có hướng dẫn thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW.

kế hoạch hợp nhất
Theo kế hoạch hợp nhất, Bình Thuận sẽ hợp nhất 10 sở còn lại 5 sở.

Theo kế hoạch hợp nhất, đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, duy trì Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Hợp nhất 10 sở để thành lập 5 sở mới gồm: hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính với tên gọi Sở Kinh tế - Tài chính.

Hợp nhất Sở GTVT và Sở Xây dựng với tên gọi Sở Xây dựng và Giao thông. Hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tên gọi Sở Nông nghiệp và Môi trường. Hợp nhất Sở TTTT và Sở Khoa học và Công nghệ với tên gọi Sở Khoa học, Công nghệ và Truyền thông.

Hợp nhất Sở LĐ-TB&XH và Sở Nội vụ với tên gọi Sở Nội vụ và Lao động.

Tổ chức lại Ban Dân tộc với tên gọi Ban Dân tộc - Tôn giáo.

Tổ chức lại Sở Giáo dục và Đào tạo; tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở LĐ-TB&XH.

Kế hoạch hợp nhất cũng tổ chức lại Sở Y tế, tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, quản lý, sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em từ Sở LĐ-TB&XH và tiếp nhận nhiệm vụ theo dõi, quản lý sức khỏe cán bộ của tỉnh (sau khi kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh).

Sở Y tế tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở LĐ-TB&XH thực hiện chức năng trong lĩnh vực về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, cụ thể: Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh; Trường Tình Thương, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy và Quỹ bảo trợ trẻ em.

Tổ chức lại Sở Công Thương; tiếp nhận Cục Quản lý thị trường địa phương từ Bộ Công Thương và tổ chức lại thành Chi cục Quản lý thị trường.

Duy trì Trường Cao đẳng Bình Thuận và Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh.

Hợp nhất BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Hợp nhất Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận và một phần Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng UBND tỉnh (nội dung về Cổng thông tin điện tử) thuộc UBND tỉnh.

ke-hoach-hop-nhat (4).png
Sở KH&ĐT và Sở Tài chính sẽ hợp nhất với tên gọi mới Sở Kinh tế - Tài chính.

Sở Nội vụ cũng hướng dẫn 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh kế hoạch hợp nhất, cơ cấu 9 phòng chuyên môn, riêng huyện đảo Phú Quý 6 phòng chuyên môn và hợp nhất một số phòng, ban chuyên môn.

Ngoài những yêu cầu, nhiệm vụ chung, kế hoạch hợp nhất khuyến khích chuyển đổi mô hình Chi cục và tương đương thành Phòng chuyên môn; phấn đấu giảm tối thiểu 15% đầu mối tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và chi cục, tổ chức tương đương chi cục thuộc sở; thực hiện đúng tiêu chí thành lập tổ chức hành chính (bao gồm cả tổ chức Thanh tra sở) theo quy định.

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) phải được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Trong đó, quan tâm bố trí, sử dụng đối với CBCCVC có năng lực nổi trội, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc, đáp ứng khung năng lực vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ke-hoach-hop-nhat (2).png
Sở Tài chính sẽ hợp nhất với Sở KH&ĐT.

Việc lựa chọn, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào năng lực, sở trường, uy tín, kinh nghiệm công tác, kết quả sản phẩm công việc cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mới; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Không bổ nhiệm mới cấp phó của người đứng đầu tại các tổ chức thuộc diện sáp nhập, hợp nhất cho đến khi số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị này đảm bảo theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền.

“Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các công việc, thời gian hoàn thành, gửi Sở Nội vụ trước ngày 2-1-2025 để phối hợp theo dõi, đôn đốc thực hiện”, Sở Nội vụ yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.