Bình Thuận: Làm rõ khuất tất một vụ đấu thầu thiết bị y tế

Dù tổ thẩm định khẳng định nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu, hồ sơ dự thầu chưa tuân thủ quy định nhưng công ty vẫn được phê duyệt kết quả đấu thầu.

Ông Lê Quang Vinh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, truyền đạt ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh, yêu cầu Sở Y tế làm rõ vụ đấu thầu thiết bị y tế có dấu hiệu trái pháp luật tại BV Đa khoa Bình Thuận.

Theo văn bản, tỉnh có nhận đơn tố cáo việc làm trái trong việc mua sắm máy móc trang thiết bị y tế và đề nghị có biện pháp ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng nhập vào bệnh viện. “Dù là đơn thư nặc danh nhưng Sở Y tế cần kiểm tra, làm rõ và xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo” - văn bản nêu.

Theo hồ sơ của chúng tôi, đầu năm 2014, Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ 10 tỉ đồng cho BV Đa khoa Bình Thuận để mua sắm máy móc, trang thiết bị khám, chữa bệnh. Tháng 4-2014, BV Bình Thuận lập các thủ tục mời thầu gói thầu máy đốt điện và gói thầu mua giường cấp cứu (ba tay quay); giường điện ICU. Có bảy công ty tham gia đấu thầu nhưng chỉ có Công ty NQ (TP.HCM) thắng thầu.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PN

Có nhiều dấu hiệu bất thường trong việc trúng thầu này. Cụ thể, trong hồ sơ ban đầu, Công ty NQ chỉ nộp giấy phép bán hàng của chi nhánh nhà phân phối nhưng đến khi mở thầu, hồ sơ lại xuất hiện giấy phép bán hàng của công ty (theo quy định, nhà thầu phải là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư). Nghi ngờ năng lực của công ty thắng thầu, ngày 15-5, tổ chuyên gia thầu đề nghị nhà thầu bổ sung hợp đồng tương tự để chứng minh nhà thầu đã từng cung cấp cho khách hàng các thiết bị y tế tương tự. Tuy nhiên, phía Công ty NQ lại cung cấp các biên bản, hợp đồng theo kiểu “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Khi tổ thẩm định thắc mắc, công ty cung cấp biên bản, hợp đồng có nhiều dấu hiệu không trùng khớp… Vì thế, ngày 3-6, tổ thẩm định thống nhất lập biên bản, khẳng định nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu năng lực sản xuất, kinh doanh; hồ sơ dự thầu trước đó chưa tuân thủ quy định.

Tuy nhiên, sau 10 ngày có biên bản của tổ thẩm định, công ty này lại có hai quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận yêu cầu làm rõ các khuất tất trong việc trúng thầu này.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.