Bình Thuận: Kỷ luật nguyên chủ tịch và phó chủ tịch huyện do sai phạm quản lý đất đai

(PLO)- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cũng xem xét kết luận qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Phan Thiết trong tham mưu thực hiện dự án đường Lê Duẩn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức họp kỳ thứ 23 để xem xét, kỷ luật các đảng viên vi phạm và xem xét kết luận qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đảng viên có liên quan.

Khu đất chuyển mục đích xây dựng nhà xưởng sai qui định ở huyện Hàm Tân. Ảnh PĐ.

Khu đất chuyển mục đích xây dựng nhà xưởng sai qui định ở huyện Hàm Tân. Ảnh PĐ.

Tại Hội nghị, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận đã xem xét, quyết định kỷ luật đối với 2 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Hàm Tân bằng hình thức cảnh cáo do có sai phạm trong công tác quản lý đất đai.

Kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy cũng xem xét kết luận qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Phan Thiết trong tham mưu thực hiện dự án đường Lê Duẩn.

Cụ thể hai đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo là các ông Văn Quý Ngọc, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy; nguyên Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân và ông Trác Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân.

Cả hai đảng viên này đều có liên quan trách nhiệm về quản lý đất đai đối với việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể trong ba năm 2017, 2018, 2019 có nhiều trường hợp được UBND huyện Hàm Tân cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không đúng với kế hoạch sử dụng đất hàng năm với tổng diện tích hơn 45.000 m2.

Ngoài ra việc xác định khu vực, vị trí, thửa đất vườn ao, chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo nộp tiền sử dụng đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Tân chuyển thiếu thông tin địa chính hoặc sai thông tin địa chính dẫn đến Chi cục Thuế huyện Hàm Tân ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất không đúng quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất…

Được biết trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã quyết định cho ông Văn Quý Ngọc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hàm Tân nhiệm kỳ 2020 –2025, kể từ ngày 11-7-2022.

Đối với sai phạm trong việc tham mưu thực hiện dự án đường Lê Duẩn (Phan Thiết), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Một góc đường Lê Duẩn, Phan Thiết nơi khi thực hiện dự án có sai phạm rất lớn. Ảnh PN.

Một góc đường Lê Duẩn, Phan Thiết nơi khi thực hiện dự án có sai phạm rất lớn. Ảnh PN.

Đến nay cơ quan điều tra phát hiện có đến 13 lô đất diện tích từ 97,5 m2 đến 100,5 m2 được xét duyệt, giao đất cho 11 hộ gia đình không đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các lô đất này đều nằm ở các vị trí đắc địa ở TP Phan Thiết như khu dân cư Hùng Vương 2A, đường Võ Văn Kiệt, khu dân cư Bắc Xuân An…

Theo kết luận định giá tài sản do Cơ quan điều tra trưng cầu giám định, 13 lô đất nói trên có giá 44,9 tỉ đồng. Trong 13 lô đất giao không đúng quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có hai trường hợp được giao đến hai lô đất.

Cơ quan điều tra cũng xác định, dù giao đất không đúng quy định nhưng có nhiều trường hợp được giao đất ở vị trí đắc địa, có giá cao. Đáng chú ý là trường hợp ông ĐVH được giao lô đất 100 m2 trên đường Võ Văn Kiệt, có giá gần 7 tỉ đồng; bà NTHB được giao lô đất 100,2 m2 trên đường Lê Duẩn trị giá 9,7 tỉ đồng…

Được biết có rất nhiều cán bộ ở TP Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận có liên quan đến sai phạm khi thực hiện dự án đường Lê Duẩn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.