Bình Thuận: Kiểm điểm nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo liên quan đến Công ty AIC

(PLO)- Kiểm điểm Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 liên quan các gói thầu của AIC.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 32.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án/ gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC (Công ty AIC) và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện từ năm 2011 đến năm 2021.

AIC.jpg
UBKT Tỉnh ủy họp lần thứ 32.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 chưa quan tâm lãnh đạo thành viên của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra công tác thực hiện các dự án/gói thầu có liên quan đến Công ty AIC.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thành viên của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” và các quyết định của UBND tỉnh dẫn đến các chủ đầu tư có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện các gói thầu có liên quan đến Công ty AIC.

Thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thiếu kiểm tra lại việc thẩm định của Sở Tài chính trước khi ký ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 2 gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp.

Qua xem xét, khuyết điểm vi phạm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 để xảy ra hạn chế, khuyết điểm như đã nêu trên.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thiếu kiểm tra lại việc thẩm định của Sở Tài chính trước khi ký ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với tập thể Đảng ủy Sở GD&ĐT, nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện 6 gói thầu do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư và 5 cá nhân gồm: Ông Mai Xuân Bả, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Phan Đoàn Thái, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Bùi Đình Thoa, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT; ông Nguyễn Ngọc Cường, nhân viên hợp đồng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT; ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Bí thư Chi bộ 3, Giám đốc Trung tâm mua tài sản công Sở Tài chính trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện 6 gói thầu do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư.

Giao đoàn kiểm tra tham mưu UBKT Tỉnh ủy văn bản yêu cầu các cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với: Ông Nguyễn Quốc Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Hữu Ba, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; ông Phạm Trần Phú, đảng viên, chuyên viên Phòng Tổng hợp Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, nguyên chuyên viên Sở Tài chính; bà Đỗ Thị Hòa, đảng viên chi bộ khu phố 6, thuộc Đảng bộ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế; ông Bùi Đình Thiện, đảng viên, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT.

Giao Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Chỉ đạo Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với Đảng ủy Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao có những khuyết điểm, vi phạm như đã nêu trên và các ông: Nguyễn Văn Hoa, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Hàn Đức Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Mua sắm tài sản công, Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Thu Nhung, Phó phòng Nghiệp vụ Trung tâm Mua sắm tài sản công Sở Tài chính; bà Thái Thị Hà, đảng viên Chi bộ 4, Thanh tra viên Sở Tài chính để xảy ra các hạn chế, khuyết điểm đã nêu trên.

Chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Chi ủy viên Chi bộ 3, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính.

Chỉ đạo Đảng ủy Sở Y tế tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao có những khuyết điểm, vi phạm như đã nêu trên và các cá nhân ông Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Bá Tòng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế.

Chỉ đạo Đảng ủy Sở Y tế lãnh đạo Đảng ủy bộ phận Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng (YHCT) tỉnh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chi bộ Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, nhiệm kỳ 2012-2015 và 2015-2017 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao có những hạn chế, khuyết điểm như đã nêu trên và ông Cao Đức Cường, nguyên Giám đốc Bệnh viện YHCT tỉnh về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các gói thầu do Bệnh viện làm chủ đầu tư.

Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Hồ Phi Long, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận về việc không báo cáo chủ đầu tư việc dừng hoạt động của hệ thống xử lý chất thải rắn Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nam Bình Thuận…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.