Bình Thuận: Hủy dự án 4.700 tỷ sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận

(PLO)- Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 tại Bình Thuận xây dựng trên đất dự trữ khoáng sản quốc gia, trong đó có hơn 40 ha rừng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HĐND tỉnh Bình Thuận vừa có nghị quyết hủy bỏ 21 dự án với diện tích 137,96 ha thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất sau 3 năm chưa thực hiện.

dự án
Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2.

Trong 21 dự án nói trên, có dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 của Công ty Năng lượng Hòa Thắng phải hủy bỏ do có trong Thông báo kết luận số 3116/2023 của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra HĐND tỉnh Bình Thuận cũng căn cứ Quyết định số 1701/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Thuận để hủy bỏ dự án này.

Theo Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, có 13 dự án điện mặt trời và điện gió đã đầu tư xây dựng trên đất dự trữ khoáng sản quốc gia. Trong đó Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 còn xây dựng trên 40,57 ha rừng. Đến thời điểm thanh tra chưa thực hiện xong việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Theo giải trình của UBND tỉnh Bình Thuận, dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án tại các văn bản vào tháng 4-2021 và tháng 3-2022.

UBND tỉnh đã phê duyệt phương án trồng rừng thay thế.

Công ty cổ phần Năng lượng Hòa Thắng cũng đã nộp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Thuận
theo phương án phê duyệt.

du-an1.png
Vị trí dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2. Ảnh GOOGLE MAP.

Theo Thanh tra Chính phủ, chủ đầu tư Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 đã khởi công xây dựng nhà máy trên đất trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (trong đó 40,57 ha rừng) đến thời điểm thanh tra (tháng 6-2022) chưa được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê đất là hành vi chiếm dụng đất, vi phạm hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật Đất đai 2013 và Luật Lâm nghiệp năm 2017.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, việc để cho các dự án xây dựng trên đất mặt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia là không có cơ sở pháp luật. Trách nhiệm thuộc về Bộ Công Thương, Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bình Thuận.

Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 được UBND tỉnh Bình Thuận có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 17-4-2017 và điều chỉnh ngày 17-1-2019 với quy mô dự án 100 MW, tổng vốn đầu tư 4.736 tỷ đồng.

Được biết, sau Nghị quyết hủy bỏ các dự án nói trên, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ cụ thể hóa bằng quyết định thu hồi một phần hoặc toàn bộ dự án theo tham mưu của các sở, ngành chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.