Bình Thuận: Đến năm 2026 sẽ tinh giản gần 2.000 biên chế

(PLO)- Trong giai đoạn 2024 - 2026, các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế từng năm, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế của hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2024 - 2026.

Theo đó, giai đoạn 2024-2026, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế từng năm đảm bảo đến hết năm 2026 bằng số biên chế được Bộ Chính trị giao.

congchuc.jpg
Công chức, viên chức tại Trung tâm Hành chính công Bình Thuận làm thủ tục cho người dân. Ảnh PN

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, yêu cầu, tỷ lệ giảm biên chế công chức, viên chức.

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng, Kế hoạch giai đoạn của tỉnh và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Việc giảm biên chế gắn với tiếp tục sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, tăng cường kỹ năng, hiệu quả xử lý công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động công vụ, xây dựng, số hóa, kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước, sàng lọc, đưa ra khỏi bộ máy những người không đáp ứng yêu cầu công việc, tăng cường trách nhiệm và đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, tổng số biên chế tinh giản của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2023 - 2026 là 114 biên chế.

Đối với chính quyền địa phương (gồm HĐND và UBND) cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, Tổng số biên chế tinh giản giai đoạn 2023 - 2026: 1.808 biên chế.

Ngoài tinh giản, sẽ bổ sung 40 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 (của giai đoạn 2022 – 2026).

Đối với 2.552 cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo Nghị định số 33/2023 của Chính phủ và giảm tương ứng theo lộ trình giảm các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2022 - 2026.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế của cả hệ thống chính trị của tỉnh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương Đảng theo quy định.

Trực tiếp quản lý biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội…

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác quản lý biên chế theo quy định của Trung ương.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch biên chế cán bộ, công chức các cơ quan, tổ chức hành chính giai đoạn 2024 - 2026.

Kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh giai đoạn 2024 - 2026 theo lộ trình được nêu.

Trực tiếp quản lý biên chế khối chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, cán bộ, công chức cấp xã.

Hằng năm báo cáo kết quả công tác quản lý biên chế và đề xuất kế hoạch sử dụng biên chế của năm tiếp theo của khối chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để báo cáo Trung ương.

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy sau khi được cơ quan có thẩm quyền giao biên chế hàng năm, quyết định giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, lãnh đạo, chỉ đạo phân bổ biên chế khối chính quyền địa phương cấp huyện; đơn vị sự nghiệp công lập, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để UBND cấp huyện quyết định giao biên chế.

Báo cáo kết quả công tác quản lý biên chế và xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế hằng năm gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.