Bình Thuận đề nghị giữ lại hơn 30% nhân sự một số ngành làm việc tại trụ sở cũ

(PLO)- Tỉnh Bình Thuận đề nghị đối với các cơ quan, đơn vị quản lý gắn với địa bàn như rừng, biển đảo cần giữ lại hơn 30% nhân sự nhằm duy trì hoạt động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn gởi UBND tỉnh Lâm Đồng tham gia ý kiến về nguyên tắc, đối tượng bố trí công chức làm việc tại trụ sở cũ.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn gởi UBND tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông đề nghị 2 tỉnh tham gia ý kiến về nguyên tắc, đối tượng bố trí làm việc tại trụ sở cũ, UBND tỉnh Bình Thuận cơ bản thống nhất với các đề xuất về nguyên tắc, đối tượng, tỷ lệ bố trí làm việc tại trụ sở cũ của UBND tỉnh Lâm Đồng.

tỉnh Bình Thuận
Theo UBND tỉnh Bình Thuận đối với các cơ quan, đơn vị quản lý gắn với địa bàn (rừng, biển đảo, khu vực) đề xuất tỷ lệ phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị (cao hơn 30%) nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục và đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản lý.

UBND tỉnh Bình Thuận bổ sung nguyên tắc bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở cũ nhằm “Đảm bảo duy trì công tác tiếp công dân và thuận tiện cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo” để phù hợp với hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về việc sắp xếp bố trí trụ sở, địa điểm tiếp công dân cấp tỉnh.

Việc này còn đảm bảo duy trì thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cần thiết liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, địa bàn quản lý (như: rừng, biển đảo, khu vực gồm các Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Chi cục Quản lý thị trường… )” theo nguyên tắc phục vụ cho người dân và tổ chức thuận lợi.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng bổ sung đối tượng bố trí dựa trên các nguyên tắc đề xuất bổ sung nêu trên gồm bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cần thiết liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, địa bàn quản lý (như: Rừng, biển đảo, khu vực).

tinh-Binh-Thuan (2).jpg
Theo UBND tỉnh Bình Thuận cần bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cần thiết liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, địa bàn quản lý (như: Rừng, biển đảo, khu vực).

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị đối với các cơ quan, đơn vị quản lý gắn với địa bàn (rừng, biển đảo, khu vực) đề xuất tỷ lệ phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị (cao hơn 30%) nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục và đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản lý.

Theo công văn của UBND tỉnh Lâm Đồng, về nguyên tắc bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở cũ phải bảo đảm các nguyên tắc: Phục vụ cho người dân và tổ chức thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính; bố trí theo nhiệm vụ, không vì nguyện vọng cá nhân; bảo đảm khách quan, đúng đối tượng và số lượng phù hợp; tần suất nhiệm vụ tại vị trí được bố trí phải thực hiện thường xuyên liên tục; bảo đảm xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành chung của cơ quan, đơn vị.

Về đối tượng bố trí: Bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; tỷ lệ bố trí công chức tại trụ sở cũ: Không quá 30% tổng số công chức hiện có của cơ quan, đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.