Bình Thuận: Dân hiến đất làm đường dư tiền tỉ xây thêm cầu và 4.600 m đường

(PLO)- Trong quá trình đầu tư dự án con đường nhựa dài 8,5km ở Bình Thuận, người dân tự tháo dỡ vật kiến trúc, hiến đất làm đường dư ra 8 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp thứ 30, diễn ra vào sáng 10-1, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã đã thống nhất phân bổ ngân sách gần 300 tỷ đồng cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

hiến đất làm đường
Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận điều hành kỳ họp.

Theo đó, phân bổ gần 225 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2025 và hơn 75 tỷ đồng được phê duyệt cho Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp và áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, người lao động, lực lượng vũ trang, cán bộ xã, phường, thị trấn và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết quan trọng khác, trong đó có chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B (đoạn qua tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng). Cụ thể điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích hơn 19 ha rừng (trong đó rừng trồng hơn 1,7 ha và rừng tự nhiên 17,9 ha) để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B.

Đặc biệt HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp dọc sông La Ngà, xã Tân Hà, huyện Đức Linh. Đây là dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 7-2021 với quy mô: Chiều dài tuyến đường khoảng 8,5 km, mặt đường rộng 6,5 m; kết cấu mặt đường bê tông nhựa với tổng mức đầu tư 8,9 tỉ đồng. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 12-2022 với thời gian thi công 700 ngày, đến tháng 11-2024 đã thi công hoàn thành 73,58% khối lượng hợp đồng và tổng số vốn đã bố trí đến nay là hơn 56 tỉ đồng.

hien-dat-lam-duong (1).jpg
Dự án khởi công tháng 12-2022 và trong quá trình triển khai nhiều người dân địa phương đã tự nguyện hiến đất làm đường.

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Linh, trong quá trình triển khai dự án, người dân địa phương đã tự nguyện hiến đất làm đường, tháo dỡ vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước làm đường.

Do đó chi phí đền bù giải tỏa theo chủ trương dự án được duyệt 8 tỉ đồng chưa sử dụng và một số chi phí khác như chi phí dự phòng của dự án cũng chưa sử dụng hết. Đồng thời, trong quá trình triển khai dự án, qua khảo sát tình hình thực tế, UBND huyện Đức Linh thấy cần xây mới cầu Thác Mai đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng (trước đây không đầu tư mà tận dụng lại cầu cũ) và đầu tư thêm 4 tuyến đường nhánh kết nối vào dự án thuộc quy hoạch do địa phương quản lý, hiện trạng đang là đường đất, mùa mưa lầy lội, khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của Nhân dân.

hien-dat-lam-duong (2).jpg
HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mà người dân đã tự nguyện hiến đất làm đường.

Dự án có tổng mức đầu tư 81,9 tỉ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025. Tổng khối lượng các công việc đã và đang thực hiện có giá trị khoảng 59 tỉ đồng. Như vậy kinh phí còn lại chưa sử dụng hết là 22,9 tỉ đồng.

Nếu đầu tư bổ sung 4 tuyến đường nhánh có tổng chiều dài khoảng 4.600 m, mặt đường rộng 4 m, nền đường rộng 5 m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng và làm mới cầu Thác Mai có tổng chi phí khoảng 18,3 tỉ đồng cũng không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, đảm bảo khả năng cân đối vốn của dự án.

Từ đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng thống nhất đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này bởi theo cam kết của chủ đầu tư, Dự án không phát sinh thêm nguồn vốn ngân sách địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.