Bình Thuận đã tinh giản biên chế hơn 3.600 người hưởng lương ngân sách

(PLO)- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18, tỉnh Bình Thuận đã giảm 105 đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế 3.661 người hưởng lương từ ngân sách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 18/2017 của Trung ương khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

tinh giản biên chế
Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 18. Ảnh TTD

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 18, Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Kết quả, từ năm 2017 đến nay, số phòng chuyên môn thuộc sở, cơ quan ngang sở giảm 52 đầu mối, giảm 32 phòng chuyên môn, 5 chi cục.

Đến nay Bình Thuận đã sắp xếp giảm 105 đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế 3.661 người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Tỉnh cũng đã hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm, khung năng lực, bản mô tả vị trí việc làm của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, khắc phục triệt để tình trạng giao vượt biên chế hành chính so với biên chế Trung ương giao.

Bên cạnh việc tinh giản biên chế, địa phương đã ban hành và ngày càng hoàn thiện các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, thu hút người có tài, các chuyên gia trong các ngành, lĩnh vực, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao vào làm việc tại các cơ quan nhà nước.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ Bình Thuận đã báo cáo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và các hội quần chúng; phương án sắp xếp các ban chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Theo đó, đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, duy trì năm sở, gồm Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở VHTT&DL, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Các sở này cần khẩn trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, bố trí cán bộ đảm bảo tinh gọn, phù hợp.

Hợp nhất các sở gồm: Sở KH&ĐT và Sở Tài chính; Sở GTVT và Sở Xây dựng; Sở TN&MT và Sở NN&PTNT; Sở TT&TT và Sở KH&CN; Sở LĐ-TB&XH và Sở Nội vụ.

Tổ chức lại Ban Dân tộc thành Ban Dân tộc - Tôn giáo. Trong đó tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ Sở Nội vụ và chức năng quản lý Nhà nước về công tác giảm nghèo từ Sở LĐ-TB&XH. Chuyển chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở LĐ-TB&XH sang Sở GD&ĐT. Chuyển chức năng quản lý Nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội từ Sở LĐ-TB&XH sang Sở Y tế.

Sau khi sắp xếp còn lại 13 sở, giảm năm sở.

tuyen-dung-cong-chuc.jpg
Qua tổng kết thực hiện Nghị quyết 18, Bình Thuận đã giảm 105 đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế 3.661 người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, thống nhất duy trì Trường cao đẳng Bình Thuận; hợp nhất ba ban là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Hợp nhất Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận và một phần Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết và phương án; tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

"Sau khi sắp xếp phải đảm bảo tinh gọn hiệu quả, quá trình sắp xếp không để công việc gián đoạn, trì trệ công việc chung, đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công…" - Chủ tịch tỉnh Bình Thuận yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.