Bình Thuận công bố số điện thoại tiếp nhận thông tin thực phẩm bẩn

(PLO)- Phát hiện gần 70kg giò chả sử dụng chất bảo quản quá qui định và hơn 1 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc.

Ngày 24-1, tin từ Công an Bình Thuận cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước tết Nhâm Dần 2022, để xử lý vi phạm pháp luật về môi trường nói chung và an toàn thực phẩm nói riêng, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) đã công bố số điện thoại tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm.

Cụ thể người dân có thể gọi số điện thoại 0693.428.199 để phản ánh tin báo về buôn bán, vận chuyển trái phép thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc sử dụng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm…

Cảnh sát kiểm tra cơ sở dịch vụ tiệc cưới HV nơi tàng trữ hơn 1 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc. Ảnh Như Ý.

Theo PC05, hàng năm, vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh thường có nguy cơ diễn biến phức tạp, một bộ phận người dân, cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp vì lợi nhuận đã vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Chỉ trong những ngày đầu năm 2022, PC05 đã phát hiện 2 vụ việc vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, 2 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Trong đó có vụ kinh doanh 67,5kg giò chả các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng chất bảo quản vượt quá định mức quy định trong sản xuất giò chả tại địa bàn thành phố Phan Thiết.

Ngày 7-1, PC05 phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra đột xuất cơ sở dịch vụ tiệc cưới HV tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc phát hiện nơi này tàng trữ hơn 1 tấn thịt heo đã được khò da, làm sạch nội tạng, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ cơ sở cho biết, số thịt heo trên được mua tại Đồng Nai đưa về bán lại cho các tiểu thương ở các chợ trên địa bàn TP Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc và dùng để nấu ăn phục vụ cho dịch vụ đám cưới.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vi sinh và lập biên bản, niêm phong toàn bộ lô hàng trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.