Bình Thuận: Chìm tàu cá, 5 người chết, mất tích

(PLO)- Ngoài ba người tử vong thì thuyền trưởng và một thuyền viên khác vẫn đang mất tích, hai ngư dân được cứu sau nhiều giờ lênh đênh trên biển.

Chiều 17-2, tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cho biết đã tiếp nhận hai người mất sức, suy kiệt cơ thể và tinh thần hoảng loạn do nhiều giờ lênh đênh trên biển.

Hai người nói trên là ông Võ Trung Nghĩa, (59 tuổi, trú phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) và ông Nguyễn Thanh Tuấn (51 tuổi, trú phường Vĩnh Nguyên, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) hiện đang điều trị tại khoa Nội Bệnh viện Bình Thuận.

Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 15-2, tàu cá BTh 89272 Ts hành nghề câu do ông Lê Văn Một, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết làm thuyền trưởng cùng sáu lao động hoạt động tại vùng biển cách mỏ Sư Tử Vàng khoảng hai hải lý, cách cửa biển Phan Thiết về phía đông nam khoảng 40 hải lý thì bị sóng to đánh chìm.

Đến khoảng 22 giờ ngày 16-2, tàu cá BTh 98972 Ts, do ông Dương Quốc Tuấn, ngụ TP Phan Thiết làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó phát hiện có người trôi dạt trên biển nên tiếp cận và vớt được hai nạn nhân nói trên, đưa vào đất liền chuyển bệnh viện cấp cứu.

Xác minh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, cho biết qua làm việc với hai ngư dân được cứu thì đã có ba ngư dân trên tàu cá bị nạn đã tử vong.

Những người này gồm: Nguyễn Văn Ngọc (trú phường Diên Khánh, TP Nha Trang, Khánh Hòa); Nguyễn Ngọc Thiệt (trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận) và Nguyễn Minh Hiếu (trú thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, Bình Thuận). Cả ba nạn nhân đã được buộc vào bè nổi thả trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Ngoài ra còn có hai người mất tích là thuyền trưởng Lê Văn Một và thuyền viên Trần Văn Bé.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đang phối hợp các lực lượng hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn trên biển để tìm kiếm năm ngư dân bị mất tích và tử vong trên tàu cá gặp nạn.

Đồng thời thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển hoặc đi ngang qua khu vực tàu cá bị chìm biết thông tin, hỗ trợ tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.