Bình Thuận: Cảnh cáo về mặt Đảng với nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình

(PLO)- Nguyên Chủ tịch huyện Bắc Bình trong thời gian đương chức đã ký quyết định cho 6 cá nhân thuê hơn 600.000 m2 đất không đúng thực tế về quy mô dự án, không đúng thẩm quyền cho thuê đất theo quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khoá XIV) đã ký văn bản thông báo kết quả kỳ họp thứ 16.

UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận họp kỳ thứ 16. Ảnh UBKT

UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận họp kỳ thứ 16. Ảnh UBKT

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Lê Văn Long, đảng viên, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với trách nhiệm là người đứng đầu UBND huyện Bắc Bình, trong thời gian đương chức năm 2015, ông Lê Văn Long đã ký quyết định cho 6 cá nhân thuê đất để thực hiện dự án nuôi tôm tại khu vực Búng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình không đúng thực tế về quy mô dự án, không đúng thẩm quyền cho thuê đất theo quy định Luật đất đai năm 2013.

Phần lớn đất được UBND huyện Bắc Bình cho thuê có chồng lấn với quy hoạch loại đất cho hoạt động khoáng sản, UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý chồng lấn quy hoạch, UBND huyện Bắc Bình chậm ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

Khuyết điểm, sai phạm trên làm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, điều hành của UBND huyện; ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư trên địa bàn huyện, làm giảm uy tín bản thân. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Long bằng hình thức Cảnh cáo.

Địa giới hành chính xã Hòa Thắng. Ảnh GOOGLE MAP.

Địa giới hành chính xã Hòa Thắng. Ảnh GOOGLE MAP.

Như PLO đã đưa, trong thời gian đương chức từ năm 2015-2020, ông Lê Văn Long đã ký quyết định cho sáu cá nhân thuê đất để thực hiện dự án nuôi tôm tại khu vực Búng, thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình không đúng quy định.

Tổng diện tích đất mà sáu cá nhân được thuê là 639.554,60 m2. Cả sáu người được thuê là hai nhóm gia đình ở Nha Trang, Khánh Hòa và Phan Thiết, Bình Thuận. Sáu người này đều được ký hợp đồng cho thuê từ tháng 3-2015, thời hạn sử dụng đất đến tháng 3-2065 (50 năm) trả tiền thuê đất hàng năm với giá 54 đồng/m2.

Phần lớn diện tích đất được thuê có chồng lấn với quy hoạch loại đất cho hoạt động khoáng sản theo Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 4-5-2013 của Chính phủ và Quyết định 1546/2013 của Thủ tướng.

Trong đó có ba trường hợp UBND huyện Bắc Bình cho thuê đất chồng lấn dự án thăm dò, khai thác titan của Doanh nghiệp tư nhân Tân Cẩm Xương đã được cấp phép với diện tích hơn 242 ngàn m2/326 ngàn m2 diện tích đất được thuê. Đến thời điểm thanh tra có bốn trường hợp chưa triển khai dự án nuôi tôm, chưa đưa đất vào sử dụng.

Mặt khác, Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định dự án có thiếu sót nên không phát hiện để hướng dẫn các cá nhân thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về đầu tư.

Điều này dẫn đến việc Phòng TN&MT thực hiện thủ tục tham mưu UBND huyện Bắc Bình cho sáu cá nhân thuê đất không đúng thực tế về quy mô dự án, không đúng thẩm quyền cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013.

Được biết, thẩm quyền cho thuê đất theo quy mô các dự án nói trên thuộc UBND tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Do đó, UBND huyện Bắc Bình cần phải thu hồi đất theo quy định. Trách nhiệm thuộc về UBND huyện Bắc Bình, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng TN&MT, các cơ quan, cá nhân có liên quan và các cá nhân thuê đất.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo UBND huyện Bắc Bình ban hành các quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cho sáu cá nhân thuê theo quy định; mời sáu cá nhân thuê đất lên làm việc, giải thích việc UBND huyện Bắc Bình cho thuê đất không đúng quy định pháp luật…

Trao đổi với PLO, ông Mai Văn Vụ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình cho biết đã ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất nói trên.

Theo ông Vụ, trước đây khu vực đất trên được quy hoạch là đất nuôi trồng thủy sản, hiện nay đã quy hoạch là đất thương mại dịch vụ.

“UBND huyện đã mời sáu cá nhân được thuê đất ở Hòa Thắng lên làm việc, giải thích và tất cả đều chấp thuận, sau đó UBND huyện đã ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất nói trên” - ông Vụ cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.