Bình Thuận cảnh cáo nguyên chủ tịch huyện do cấp đất trái pháp luật

(PLO)- Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong bị kỷ luật do cấp giấy chứng nhận hơn 41 ha sai quy định, gây khiếu kiện phức tạp...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Thuận vừa thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Huỳnh Văn Điển, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong liên quan việc cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư trồng cỏ, bắp và chăn nuôi bò tại khu vực Láng Lớn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong.

Một góc dự án ở Láng Lớn nơi người dân đã canh tác trồng cây dẫn đến khiếu nại. Ảnh: TP

Một góc dự án ở Láng Lớn nơi người dân đã canh tác trồng cây dẫn đến khiếu nại. Ảnh: TP

UBKT Tỉnh ủy kết luận ông Huỳnh Văn Điển đã quyết định cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư trồng cỏ, bắp và chăn nuôi bò tại khu vực Láng Lớn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong là không thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư 2014 và Quyết định số 07/2017 của UBND tỉnh.

“Sai phạm nêu trên của đồng chí Huỳnh Văn Điển làm ảnh hưởng đến sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đối với công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai và hoạt động đầu tư trên địa bàn huyện, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cá nhân” - thông báo của UBKT Tỉnh ủy nêu.

Từ những sai phạm, UBKT Tỉnh ủy đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Điển.

Theo hồ sơ, ngày 19-5-2017, ông Huỳnh Văn Điển, chủ tịch UBND huyện Tuy Phong đã ký quyết định cho ông NHA thuê hơn 41 hecta ở khu vực Láng Lớn, Vĩnh Hảo để chăn nuôi và cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất 50 năm với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Thuận, trường hợp của ông NHA phải thực hiện thủ tục lập dự án đầu tư trước và có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bình Thuận, sau đó mới thực hiện thủ tục thuê đất.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, dự án này chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Mặt khác, khu vực này không phù hợp với quy hoạch và điều kiện phát triển chăn nuôi.

“Tác hại, hậu quả từ sai phạm do UBND huyện Tuy Phong gây ra khi cho thuê đất không đúng quy định pháp luật về đất đai, pháp luật đầu tư làm phát sinh đơn thư khiếu kiện phức tạp trên địa bàn xã Vĩnh Hảo thời gian qua…” - kết luận Thanh tra cho biết.

Từ sai phạm này, Thanh tra tỉnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận để tiếp tục điều tra dấu hiệu tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên đến tháng 7-2020, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (hiện đã bị bắt giam) đã chỉ đạo Chánh Thanh tra tỉnh và Trưởng Đoàn thanh tra kiểm tra rà soát báo cáo giải trình bổ sung của UBND huyện Tuy Phong về một số nội dung liên quan đến Kết luận thanh tra trên nên hồ sơ phải tạm dừng chuyển cho CQĐT để rà soát lại.

Đến tháng 10-2021, UBND huyện Tuy Phong ra quyết định thu hồi đất cấp trái pháp luật do ông NHA có đơn xin trả lại diện tích đất này cho Nhà nước.

Được biết, liên quan đến việc cấp 41 hecta đất trái pháp luật nêu trên, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang thụ lý tin báo theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.