Bình Thuận cân nhắc khi cho thôi việc người có trình độ thạc sĩ khi sắp xếp bộ máy

(PLO)- Tỉnh Bình Thuận lưu ý cân nhắc khi cho nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc đối với người có năng lực, có trình độ thạc sỹ và tương đương trở lên...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gửi các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31-12-2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

người có năng lực
Tỉnh Bình Thuận lưu ý việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải ưu tiên người có năng lực nổi trội. Ảnh: PN.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương căn cứ các quy định của pháp luật liên quan đến đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và các tiêu chí theo hướng dẫn của UBND tỉnh, xây dựng tiêu chí đánh giá, lấy ý kiến tập thể để ban hành tiêu chí đánh giá cụ thể của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện rà soát tổng thể chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý và xem xét đơn tự nguyện xin nghỉ việc (nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc) của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trong quá trình xem xét đơn tự nguyện xin nghỉ việc, cần cân nhắc kỹ khi thống nhất cho nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức trẻ có năng lực, có triển vọng phát triển như: Có trình độ thạc sỹ và tương đương trở lên phù hợp với vị trí việc làm; được cơ quan, đơn vị cử đi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đang được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; được cơ quan đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, 2024…

Xác định đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Lập hồ sơ đề nghị thực hiện chính sách, chế độ đối với các trường hợp phải nghỉ việc do sắp xếp thuộc đối tượng được hưởng chế độ, chính sách của Nghị định 178/2024 và Nghị định số 67/2025 theo từng đợt, gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các trường hợp đề nghị thực hiện chính sách, chế độ nghỉ hưu, thôi việc từ ngày 1-4-2025 đến ngày 1-6-2025 theo Nghị định 178 đã gửi hồ sơ cho Sở Nội vụ, đề nghị các cơ quan, đơn vị bổ sung các thành phần hồ sơ còn thiếu gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 1-4-2025. Đồng thời, điều chỉnh thời gian nghỉ hưu, thôi việc sang ngày 1-5-2025 đối với các trường hợp cơ quan, đơn vị đề nghị nghỉ hưu, thôi việc từ ngày 1-4-2025 để đảm bảo thời gian Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh.

nguoi-co-nang-luc (1).jpg
Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong việc rà soát, xác định và lập danh sách đối tượng phải nghỉ việc trong đó cần cân nhắc đối với những người có năng lực…

Sở Nội vụ yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc rà soát, xác định và lập danh sách đối tượng phải nghỉ việc và xem xét cho nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc đối với các trường hợp tự nguyện xin nghỉ việc.

Căn cứ danh sách đề nghị, Sở Nội vụ thẩm định thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện; Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện chính sách, chế độ trên cơ sở dự toán số tiền thực hiện chính sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đối với từng trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay theo Nghị định 178/2024.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có hướng dẫn tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh để thực hiện sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024.

Tỉnh Bình Thuận lưu ý đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải ưu tiên người có năng lực nổi trội và xem xét đưa vào danh sách đối tượng phải nghỉ việc do vi phạm quy định về đạo đức lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; năng lực kém…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.