Bình Thạnh ra quân tập trung xử lý vi phạm an toàn giao thông

(PLO)- Trong đợt cao điểm chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn và xe quá tải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-6, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận.

Tham dự có ông Đặng Minh Nguyên, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, các lãnh đạo công an 20 phường quận Bình Thạnh và các phòng, ban nghiệp vụ.

Nhiều lực lượng thuộc Công an quận Bình Thạnh tham gia đợt cao điểm kiểm soát an toàn giao thông 3 tháng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nhiều lực lượng thuộc Công an quận Bình Thạnh tham gia đợt cao điểm kiểm soát an toàn giao thông 3 tháng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, đợt cao điểm ra quân này nhằm mục đích nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Kịp thời phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trưởng công an quận Bình Thạnh yêu cầu công an 20 phường phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động bến xe, chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh bia rượu chấp hành nghiêm quy định về luật phòng chống tác hại rượu bia.

Trưởng Công an quận Bình Thạnh phát biểu tại buổi ra quân. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trưởng Công an quận Bình Thạnh phát biểu tại buổi ra quân. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Nguyên, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh cho rằng tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn quận trong sáu tháng đầu năm diễn biến hết sức phức tạp. Số vụ, số người bị thương và số người chết đều tăng.

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh đề nghị Công an quận Bình Thạnh tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông và tác hại rượu bia. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh đề nghị Công an quận Bình Thạnh tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông và tác hại rượu bia. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Nguyên đề nghị Ban chỉ huy Công an quận tiếp tục quán triệt đến các lực lượng phối hợp ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức uống rượu bia trong giờ hành chính, uống rượu bia khi tham gia giao thông; gửi biên bản vi phạm giao thông cho đơn vị chủ quản để xem xét xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công nhân viên chức.

Cùng với đó là phối hợp các đơn vị liên quan rà soát cơ sở hạ tầng giao thông, kịp thời phát hiện những bất cập trong tổ chức giao thông khắc phục ngay; lắp đặt các camera tại các khu vực trọng yếu vừa phục vụ xử phạt vi phạm và đảm bảo an ninh trật tự.

Trung tá Trần Huy Hoàng, Đội trưởng đội CSGT quận Bình Thạnh thông tin đợt cao điểm thực hiện trong thời gian ba tháng từ ngày 20-6 đến 20-9.

“Trong thời gian này chúng tôi tập trung xử lý một số lỗi về nồng độ cồn, chất kích thích, xe quá tải, quá khổ cơi nới thành thùng; một số nhóm lỗi về tốc độ và một số lỗi gây xung đột giữa ô tô và mô tô như về làn đường, đi ngược chiều”- Trung tá Hoàng thông tin.

Theo công an quận Bình Thạnh trong sáu tháng đầu năm 2022 tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn quận diễn biến phức tạp, xảy ra 16 vụ, làm chết 15 người, bị thương bốn người. Va chạm giao thông xảy ra 79 vụ, bị thương 78 người, tăng 26 vụ so với cùng kỳ 2021.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.