Bình Tân: Tra cứu thủ tục, nộp hồ sơ, góp ý bằng điện thoại

(PLO)- Thông qua app (ứng dụng) trực tuyến trên điện thoại di động, người dân quận Bình Tân có thể tra cứu thủ tục, nộp hồ sơ, góp ý về sai phạm đến cơ quan chức năng…
Chiều 7-11, UBND quận Bình Tân, TP.HCM đã tổ chức hội nghị triển khai ứng dụng “Bình Tân Công dân số”.
Đây là ứng dụng (app) trực tuyến trên điện thoại di động. Chỉ cần cài đặt trên điện thoại, người dân có thể tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, tra cứu tình hình xử lý hồ sơ của cơ quan chính quyền thông qua số biên nhận, tra cứu thông tin quy hoạch. Đồng thời người dân còn có thể nộp hồ sơ kinh doanh trực tuyến, nộp hồ sơ y tế trực tuyến thông qua điện thoại.

App trực tuyến trên điện thoại di động của quận Bình Tân. Ảnh: L.THOA

Đặc biệt, người dân có thể góp ý về các sai phạm hành chính trên địa bàn đến cơ quan chức năng để yêu cầu giải quyết và theo dõi kết quả trực tiếp trên điện thoại.
Cũng thông qua app trực tuyến này, người dân có thể tiếp cận với cổng thông tin điện tử của quận Bình Tân, nắm bắt mọi thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội của quận.
Tại đây, ông Lê Văn Thinh (Chủ tịch UBND quận Bình Tân) nhìn nhận Quận ủy và UBND quận mong muốn xây dựng quận Bình Tân trở thành một mô hình đô thị thông minh mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân, doanh nghiệp dựa trên nền tảng ứng dụng những công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Vì vậy quận Bình Tân triển khai ứng dụng “Bình Tân Công dân số” theo hướng đặt quyền lợi, nhu cầu của người dân là trung tâm, cơ sở để xây dựng nên các chức năng của ứng dụng.
Với bảy chức năng của ứng dụng là: tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ; phản ánh đường dây nóng; tiếp nhận ý kiến góp ý, phản ánh của người dân đến đường dây nóng của thành phố bằng thiết bị di động; tra cứu thủ tục hành chính; nộp hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4; thông báo, thông tin tuyên truyền và góp ý, lấy ý kiến phản biện xã hội.
Từ đó sẽ góp phần xây dựng quận Bình Tân thông minh hơn, an toàn hơn, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống cho của người dân, môi trường đầu tư của doanh nghiệp, góp phần vào tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội của quận.
“Người dân và doanh nghiệp có thể nêu ý kiến, góp ý, phản ánh và thực hiện vai trò giám sát trên nhiều lĩnh vực gồm: xây dựng, trật tự đô thị, kinh tế, tài nguyên-môi trường, văn hóa-xã hội, giao thông, an ninh trật tự…” - ông Thinh thông tin thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.