Bình Tân đánh giá cán bộ bằng tiêu chí dịch vụ công 3 và 4

(PLO)- Chủ tịch UBND quận Bình Tân nhấn mạnh rằng các cơ quan, đơn vị khi giải quyết TTHC mức độ 3 và 4 cho nhân dân và doanh nghiệp phải thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phục vụ nhân dân.
Chiều 31-7, UBND quận Bình Tân (TP.HCM) tổ chức hội nghị công bố mở rộng các thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và giới thiệu trang thông tin điện tử quận Bình Tân.
Tại đây, UBND quận Bình Tân cho biết công tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua gần hai năm thực hiện đã phát huy hiệu quả bước đầu, góp phần cụ thể hóa ba tiêu chí trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Đó là giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm số lượt đi lại của người dân, doanh nghiệp và giảm hồ sơ giấy tờ.

Ông Lê Văn Thinh, Chủ tịch UBND quận Bình Tân. Ảnh: L.THOA

Cụ thể, tỉ lệ giải quyết hồ sơ có sự gia tăng theo từng tháng. Đơn cử, vào tuần thứ 52 của năm 2016 kết quả giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3 chỉ đạt 4,28% nhưng đến nay tỉ lệ này đã đạt đến 46,93%.
Trong đó, quận đã cung cấp được 46 thủ tục ở mức độ 3 và 13 thủ tục ở mức độ 4 thuộc sáu lĩnh vực: Kinh tế, y tế, lao động, xây dung, hộ tịch, môi trường.
UBND quận Bình Tân cũng cho biết nhằm tiếp tục triển khai chính quyền điện tử, trong năm 2018, quận sẽ đẩy mạnh thực hiện DVCTT với 97 thủ tục ở mức độ 3 và 45 thủ tục ở mức độ 4.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Văn Thinh cho biết công tác thực hiện DVCTT mức độ 3 và 4 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của quận.
“Các cơ quan, đơn vị khi giải quyết TTHC mức độ 3, 4 cho nhân dân và doanh nghiệp phải có kế hoạch, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phục vụ nhân dân,... Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong năm 2018 và những năm tiếp theo” - ông Thinh nhấn mạnh.
Theo chủ tịch UBND quận Bình Tân, các cơ quan phải công khai quy trình giải quyết thủ tục, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp giám sát. Việc trả lời thắc mắc của người dân, doanh nghiệp phải được thực hiện chính xác, có chất lượng, cụ thể, đúng trọng tâm; tránh tình trạng người dân gửi thông tin mà nhiều ngày, nhiều tuần không nhận được câu trả lời.
Đồng thời, công tác vận động nhân dân tham gia DVCTT phải làm nhiều thật nhiều để người dân thấu hiểu và chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền. Các cơ quan mặt trận, đoàn thể phải vận động hội viên trước... Làm sao cuối năm 2020, toàn quận phải đạt 70% thủ tục DVCTT mức độ 3 với 152 thủ tục và 30% thủ tục DVCTT mức độ 4 với 65 thủ tục.
 

Ngày 31-7, UBND quận Bình Tân tiếp tục mở rộng 15 thủ tục DVCTT mức độ 3 thuộc hai lĩnh vực: Thi đua khen thưởng (tám thủ tục) và Giáo dục - Đào tạo (bảy thủ tục).

Cùng ngày, UBND quận Bình Tân cũng  thay đổi giao diện của trang thông tin điện tử quận. Bổ sung Hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân về sự phục vụ của cơ quan nhà nước. Theo đó, sau khi nhập số biên nhận thì hệ thống sẽ hiện ra thông tin của hồ sơ như lĩnh vực, người thụ lý, người nộp, ngày hẹn trả. Sau đó người dân sẽ đánh giá sự hài lòng bằng sáu câu hỏi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.