Bình Phước sẽ thành lập 6.000 doanh nghiệp mới

(PLO)- Bình Phước sẽ thành lập mới 6.000 doanh nghiệp và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Ngày 23-12, UBND tỉnh Bình Phước phối hợp với Tổng công ty Becamex IDC tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và lễ khánh thành tổ hợp nhà máy CPV Food.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các tổ chức ngoại giao, tổ chức xúc tiến thương mại, lãnh đạo các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam và gần 1.000 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

UBND tỉnh Bình Phước đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 35 nhà đầu tư. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại hội nghị, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cho biết trong năm vừa qua, thu ngân sách ước đạt hơn 10.000 tỉ đồng, đạt 156% so với chỉ tiêu Trung ương giao. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2 tỉ 840 triệu USD, tăng 7,33% so với năm 2019. 

Theo bà Hiền, mục tiêu của Bình Phước đặt ra cho nhiệm kỳ 2020-2025 là thành lập mới 6.000 doanh nghiệp. Định hướng thu hút đầu tư của tỉnh là các dự án phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

“Lãnh đạo tỉnh Bình Phước luôn coi sự thành công của doanh nghiệp là sự thành công của tỉnh. Bình Phước luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư” - bà Hiền nhấn mạnh.

Lễ khánh thành tổ hợp nhà máy CPV Food. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty Becamex IDC, nhận định: “Với những thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt của Bình Phước, từ chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp đến những thay đổi về thủ tục hành chính, luôn tạo điều kiện và tìm cách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một cách nhanh nhất. Song song với đó là công tác đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hệ thống y tế, giáo dục công. Tôi tin tưởng Bình Phước sẽ nắm rất nhiều ưu thế trong việc đón nhận làn sóng đầu tư mới”.

Ngoài ra, ông Hùng còn cam kết Becamex sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao hơn nữa hệ thống khu công nghiệp của công ty tại Bình Phước. Công ty cũng sẽ mạnh dạn áp dụng những mô hình khu công nghiệp kiểu mới, công nghiệp gắn liền với khoa học công nghệ, công nghiệp đi đôi với đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Hùng, sau hai năm đầu tư tại Bình Phước, Becamex đã thu hút được 49 dự án, với tổng số vốn đầu tư gần 1 tỉ USD, trong đó nổi bật là Tập đoàn CP-Thái Lan với số vốn đầu tư là 230 triệu USD và Tập đoàn HAYAT-Thổ Nhĩ Kỳ, với số vốn đầu tư là 250 triệu USD.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (giữa) hy vọng Bình Phước tận dụng những lợi thế, tiềm năng có sẵn phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, Bình Phước có nhiều lợi thế, tiềm năng. Đặc biệt Bình Phước nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối giữa các tỉnh Tây Nguyên với TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ. Điều này rất thuận tiện cho giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất thương mại và dịch vụ của tỉnh.

“Để tỉnh Bình Phước phát triển mạnh mẽ, vấn đề đặt ra là chúng ta phải sẵn sàng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng giao thông, hạ tầng thông tin, nguồn nhân lực để nắm bắt cơ hội, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư thông minh đến đầu tư phát triển” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tổ hợp nhà máy CPV Food sẽ tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động. Ảnh: LÊ ÁNH

Dịp này, UBND tỉnh Bình Phước đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 35 nhà đầu tư, với số vốn là hơn 46.000 tỉ đồng;

Cũng tại hội nghị, Bình Phước đã khánh thành tổ hợp nhà máy CPV Food. Đây là tổ hợp nhà máy chế biến được xây dựng trên diện tích hơn 10 ha, với tổng vốn đầu tư trên 250 triệu USD và là tổ hợp nhà máy có quy mô hiện đại với chuỗi sản xuất chăn nuôi khép kín từ trang trại đến chế biến. Tổ hợp này sẽ tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.