Bình Phước sắp có 5 nhà máy điện mặt trời

(PLO)- 5 nhà máy điện mặt trời gồm Lộc Ninh 1, 2, 3, 4, 5 tại Bình Phước đang đẩy nhanh tiến độ để chạy thử vào cuối tháng 11 và khai thác vào cuối tháng 12-2020.    

Chiều 17-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho biết trong tháng 11 tới đây, 5 nhà nhà máy điện mặt trời (ĐMT) do Tập đoàn Hưng Hải làm chủ đầu tư sẽ vận hành thử và chính thức hòa lưới điện quốc gia vào cuối tháng 12-2020.

Theo Bí thư tỉnh Bình Phước, giai đoạn 1 của 5 dự án này có tổng công suất 850 MWp, nằm trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công ép cọc làm giá đỡ tấm pin ĐMT Lộc Ninh. Ảnh: TL

“Đây là dự án ĐMT đầu tiên tại Bình Phước, khu vực triển khai dự án là vùng đất khô cằn, bạc màu không thể trồng cao su hay hoa màu. Khi nhà máy vận hành, hòa lưới điện quốc gia, các nhà máy ĐMT này sẽ đóng góp cho ngân sách tỉnh hơn 400 tỉ đồng/năm- khoảng 5% tổng thu ngân sách của Bình Phước”- Ông Nguyễn Văn Lợi kì vọng.

Hiện 5 nhà máy điện mặt trời gồm Lộc Ninh 1, 2, 3, 4, 5 đang được gấp rút thi công. Trong đó, nhà máy Lộc Ninh 1, 2, 4, 5 đã hoàn thành từ 70-100% việc san ủi mặt bằng. Hai nhà máy đã hoàn thành thi công đóng cọc và đang lắp đặt khung giàn đỡ tấm pin.

Cuối năm 2018, Tập đoàn Hưng Hải đã thi công đường dây và trạm biến áp 220 kV Lộc Ninh - Bình Long 2 để truyền tải điện từ các nhà máy ĐMT trên địa bàn huyện Lộc Ninh với hệ thống điện lưới quốc gia. Sau khi hoàn thành, đường dây này có thể truyền tải 2600 MWp. Hiện hơn 50% công đoạn xây móng trụ, chế tạo cột thép đã hoàn thành.

Được biết, giai đoạn 1 của dự án đang xây dựng với công suất 200MWp với vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng; giai đoạn 2 và 3 với số vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. 

Đường dây 220kV Lộc Ninh - Bình Long 2 đang dần hoàn thành. Ảnh: TL

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, cho biết quy hoạch điện năng lượng mặt trời của tỉnh là 4.000 MWp. Thời gian qua có nhiều công ty trong và ngoài nước đến địa phương tìm hiểu đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời. Đến nay mới chỉ có Tập đoàn Hưng Hải được cấp phép đầu tư 5 nhà máy với công suất 850 MWp. 

"Để đảm bảo dự án điện mặt trời Lộc Ninh và đường dây 220 kV Lộc Ninh – Bình Long 2 đưa vào vận hành đúng tiến độ, Bí thư tỉnh Bình Phước yêu cầu chính quyền hai huyện Lộc Ninh, thị xã Bình Long và Sở Công Thương tập trung tháo gỡ vướng mắc tạo điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư. Hiện tỉnh cũng đang mời gọi các nhà đầu tư đủ năng lực để triển khai các dự án năng lượng sạch khác. Lãnh đạo tỉnh Bình Phước sẽ tạo mọi điều kiện để các công ty an tâm đầu tư"- Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhấn mạnh. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.