Bình Phước: Quyết dẹp pháo lậu, thực phẩm bẩn dịp Tết

(PL)- Chiều 6-2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, Sở TT&TT tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 2-2018 do bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, chủ trì.

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh Bình Phước đã thông tin cụ thể về tình hình mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn. Cụ thể, việc buôn bán pháo nổ tăng cao, trong 1,5 tháng cuối năm lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 83 vụ với 88 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép và gần 400 kg pháo các loại. So với năm 2017, số vụ nhiều hơn 3,5 lần và gấp năm lần về khối lượng pháo thu giữ.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, pháo được vận chuyển, thẩm lậu chủ yếu là từ các tỉnh phía Bắc, TP.HCM về Bình Phước. Bên cạnh đó đang nổi lên tình trạng mua bán, vận chuyển, thẩm lậu các loại pháo từ các tỉnh thuộc Campuchia về Bình Phước diễn ra phổ biến, số lượng nhiều hơn.

Còn đại diện Sở Công Thương tỉnh Bình Phước cho hay: Hiện nay tình hình thị trường vẫn còn diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trái pháp luật. Năm 2017, Sở Công Thương tỉnh Bình Phước đã kiểm tra và xử lý 1.477 vụ, tịch thu gần 99 triệu đồng tiền bán hàng hóa, nộp vào ngân sách nhà nước hơn 3,7 tỉ đồng. Trong tháng 1-2018, Sở Công Thương tỉnh Bình Phước đã phát hiện 113 vụ vi phạm, phạt và nộp ngân sách nhà nước hơn 232 triệu đồng. Hàng hóa tịch thu chủ yếu là thuốc lá điếu, sản phẩm, thực phẩm quá đát, nhập lậu…

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan triển khai công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Tại huyện/thị có 11 đoàn và xã/phường/thị trấn có 11 đoàn đang kiểm tra liên ngành. Thời điểm hiện tại có 22 cơ sở được kiểm tra, phát hiện bốn cơ sở bị xử lý vi phạm do không đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Theo Sở Y tế, đây là thời điểm những cơ sở làm ăn phi pháp tung ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng. Do đó, bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra thì nhiệm vụ tuyên truyền cũng đang được triển khai một cách quyết liệt trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.