Bình Phước: Một số sở, ngành chưa thực hiện lời hứa với cử tri

(PLO) - Ngày 24-7, HĐND tỉnh khóa VIII tỉnh Bình Phước tiếp tục kỳ họp thứ 9 "nóng" lên vấn đề giáo dục và khiếu nại đất đai.

Tại kì họp này, tình trạng thi công quá chậm tại quốc lộ 13, 14 vẫn tiếp tục là vấn đề nóng mà cư tri và các đại biểu quan tâm, chất vấn . Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri phản ánh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu biên chế trong giáo dục, lãng phí trong đầu tư cơ sở vật chất ở một số trường học. Đặc biệt, khiếu nại đất đai vẫn còn nhiều vụ việc chưa giải quyết dứt điểm. Nhiều ý kiến cử tri, đại biểu cho rằng một số sở ngành chưa thực hiện xong lời hứa đối với cử tri. Cụ thể, QL 13 như cam kết trong quý II-2014 (trước đó dự kiến tháng 6-2013 hoàn thành) sẽ hoàn thành nhưng đến nay vẫn dang dở, việc giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh, các sở ngành liên quan vẫn kéo dài, chưa giải quyết thỏa đáng…

Thi công QL 13 chậm khiến nắng bụi, mưa sình lầy, người dân phải quây bạt che bụi - Ảnh N.ĐỨC 

Về tiến độ các dự án đường QL 13, ông Hồ Văn Hữu, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Phước đã xin nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm trong việc không thực hiện đúng lời hứa trước dân. Ông Hữu lý giải: “Dù Sở vẫn thường xuyên đôn đốc nhà đầu tư (Công ty cổ phần BOT quốc lộ 13 An Lộc - Hoa Lư) đẩy nhanh tiến độ theo như cam kết. Tuy nhiên do những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng, năng lực tài chính của một số cổ đông gặp khó khăn nên chậm tiến độ theo cam kết. Kính mong đại biểu và cử tri chia sẻ khó khăn. Sở đã yêu cầu nhà đầu tư tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nền đá và khi thời tiết thuận lợi phải thảm bêtông nhựa ngay, phấn đấu hoàn thành dự án chậm nhất là cuối năm 2014”.

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước nhìn nhận, ngoài những mặt đã đạt được, hiện tỉnh còn nhiều khó khăn do giá một số mặt hàng nông sản chủ lực giảm mạnh, sản xuất kinh doanh phục hồi chậm; số doanh nghiệp nghỉ hoạt động và phá sản còn ở mức cao. “Cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp. Khiếu kiện đông người vượt cấp còn diễn biến phức tạp; quản lý nhà nước tại một số ngành, lĩnh vực còn yếu kém gây bức xúc trong nhân dân… Tình hình đó đòi hỏi cần có các giải pháp đồng bộ nhằm ổn định và phát triển sản xuất; đảm bảo việc thực thi các chính sách thúc đẩy và hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của xã hội, đảm bảo tốt hơn điều kiện vật chất và tinh thần cho nhân dân” - ông Hưng cho biết.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.