Bình Phước kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

(PLO)- Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố cơ sở chính trị, quốc phòng, an ninh ở các huyện, xã biên giới.

Bộ đội Biên phòng đóng góp không nhỏ trong công tác cắm mốc biên giới trên tuyến Việt Nam - Campuchia, giúp Bình Phước là tỉnh đầu tiên hoàn thành việc cắm mốc biên giới.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Trăm - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2019), 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03-3-1989 - 03-3-2019) diễn ra vào sáng 28-2.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Phát biểu ôn lại 60 năm truyền thống vẻ vang của bộ đội Biên Phòng ông Nguyễn Văn Trăm cũng khẳng định từ khi mới ra đời đến nay, Bộ đội Biên phòng đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu kinh tế, xã hội, đồng thời triển khai nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Các tập thể và cá nhân được nhận bằng khen vì có nhiều đóng góp vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ Quốc.

Ở Bình Phước, khi mới thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ và hy sinh, vừa triển khai xây dựng lực lượng, đồn, trạm, hầm hào công sự, vừa phải nắm tình hình trên tuyến biên giới và đối phó với âm mưu thủ đoạn phá hoại của Pôn Pốt.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng đã đóng góp không nhỏ vào vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố cơ sở chính trị, quốc phòng, an ninh ở các huyện, xã biên giới.

Tặng kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ Quốc. 

Bình Phước là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc cắm mốc biên giới trên tuyến Việt Nam - Campuchia năm 2012 và đến nay cũng là tỉnh đầu tiên hoàn thành công tác cắm mốc phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Biên phòng.

Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng nhất, nhì, ba cho 12 cá nhân; Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã trao kỷ niệm chương và bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.