Bình Phước: Đề xuất ý tưởng phát triển cây chủ lực

(PLO)- Các đại biểu tập trung đề xuất ý tưởng liên quan đến các khoản vốn vay về đầu tư hỗ trợ ứng dụng khoa học - kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất....
Ngày 13-3 tại Bình Phước, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị đề xuất ý tưởng dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển ngành hàng điều, tiêu và cây ăn quả.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Huỳnh Thị Hằng đồng chủ trì hội nghị.

Bình Phước: Đề xuất ý tưởng phát triển cây chủ lực ảnh 1
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu tại hội nghị đề xuất ý tưởng dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển điều, tiêu và cây ăn quả

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đề xuất ý tưởng liên quan đến các khoản vốn vay về đầu tư hỗ trợ ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nâng cao hiệu quả dịch vụ công; tổ chức lại sản xuất, hạ tầng kỹ thuật..

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước kiến nghị dự án hỗ trợ đầu tư hạ tầng để xây dựng nhà máy chế biến tiêu tại tỉnh; đào tạo lại người nông dân đổi mới về sản xuất kinh doanh cây ăn trái….

Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre cho rằng cần hỗ trợ giống; quy hoạch vùng sản xuất và tập trung; hỗ trợ hình thành các hợp tác xã kiểu mới… để Bến Tre hướng đến phát triển ngành hàng các loại cây ăn trái….

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh khẳng định việc tổ chức hội nghị nhằm đề xuất ý tưởng dự án hỗ trợ phát triển ngành hàng điều, tiêu và cây ăn quả, từ đó có nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư phát triển các ngành hàng này.

Thứ trưởng ghi nhận các kiến nghị của đại biểu các tỉnh và cho rằng những đề xuất đều xuất phát từ thực tiễn tại địa phương với mục tiêu xây dựng dự án đầu tư và hỗ trợ phát triển ngành hàng điều, tiêu và cây ăn một cách hiệu quả…
Cũng theo Thứ trưởng,  ba vấn đề quan tâm trong ngành nông nghiệp hiện nay là xây dựng cơ sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật hỗ trợ sản xuất và tổ chức lại sản xuất. Đặc biệt việc cải tạo và thâm canh cùng việc lựa chọn giống là vô cùng quan trọng để phát triển một nền nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, diện tích điều cả nước năm 2017 đạt 297.498ha (chưa tính 39.645 ha điều trồng trên đất rừng của tỉnh Bình Phước), tăng 4.411 ha so với năm 2016. Trong đó các tỉnh Đông Nam bộ là 183.655 ha, chiếm 61,7% diện tích cả nước. Năng suất điều bình quân cả nước năm 2017 đạt 7,4 tạ/ha, giảm 3,5 tạ/ha so với năm 2016. Trong đó, vùng Đông Nam bộ năng suất 7,8 tạ/ha, giảm 3,9 tạ/ha, nguyên nhân do những tháng đầu năm 2017 xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa xảy ra vào giai đoạn điều nở bông đã ảnh hưởng đến năng suất.

Về diện tích hồ tiêu, tính đến năm 2017 cả nước có 152.668 ha, tăng 22,5% so với năm 2016 và vượt kế hoạch hơn 100.000 ha. Năng suất bình quân hồ tiêu những năm gần đây tăng không đáng kể và chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tính đến năm 2017 cả nước có hơn 923.000 ha trồng cây ăn trái.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.