Bình Phước đề xuất nhiều vấn đề với Phó thủ tướng Lê Minh Khái

(PLO)- Bình Phước cần đẩy nhanh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, có kế hoạch dài hơi trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dẫn đầu đoàn công tác đã đến Bình Phước làm việc với lãnh đạo tỉnh này về vấn đề phát triển kinh tế.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có nhiều đề xuất với đoàn công tác. Ảnh: LA

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có nhiều đề xuất với đoàn công tác. Ảnh: LA

Tại buổi làm việc, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã đề xuất với Phó Thủ tướng một số nội dung, như: Bổ sung thêm chỉ tiêu đất phát triển KCN đến năm 2025 là 7.584 ha, điều chỉnh Luật Xây dựng, có văn bản hướng dẫn về quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp để địa phương thực hiện.

Ngoài ra, Chính phủ xem xét, sớm cho chủ trương để UBND tỉnh Bình Phước phối hợp với nhà đầu tư trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước).

Bên cạnh đó, Chính phủ sớm phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư mở rộng KCN Bắc Đồng Phú, Nam Đồng Phú và Minh Hưng 3.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao những kết quả Bình Phước đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LA

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LA

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Phước tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời trong quá trình thực hiện, nhất là đối với công tác thu ngân sách.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bình Phước cần đẩy nhanh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, nhằm tạo động lực cho tăng trưởng, cải thiện thanh khoản của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bình Phước là địa phương có điều kiện tốt để phát triển công nghiệp. Chính vì vậy, cần có kế hoạch dài hơi trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng cho sự phát triển bền vững.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bình Phước tập trung phát triển hạ tầng giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính...

Đối với những đề xuất của lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan trong thẩm quyền của mình tích cực hỗ trợ tỉnh. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần phối hợp thì rà soát báo cáo cụ thể, tham mưu Chính phủ.

Trong quý I, Bình Phước có mức tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,6% (đứng thứ 17 của cả nước).

Bên cạnh đó, trong 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp, hoạt động bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội đều tăng.

Bình Phước đã thu hút được 11 dự án với số vốn hơn 2.700 tỉ đồng; Đầu tư công được 1.100 tỉ đồng; kinh ngạch xuất khẩu ước đạt 1,2 tỉ USD, nhập khẩu đạt 717 triệu USD.

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng PCI năm 2022 Bình Phước tăng bảy bậc so với năm 2021, vươn lên đứng thứ 43/63 tỉnh thành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.