Bình Dương triển khai gói 1.000 tỷ đồng hỗ trợ các DN bị thiệt hại

(PLO) - Ngày 4-9, UBND tỉnh Bình Dương công bố giải ngân gói vốn hỗ trợ tín dụng 1.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại, vay vốn phục hồi sản xuất.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ cho DN. Ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương, cho biết sau sự cố ngày 12,13-5 vừa qua, Cơ quan Công an đã giám định thiệt hại, làm cơ sở giúp các DN làm việc với công ty bảo hiểm để hoàn tất việc bồi thường.

Thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị đã điều tra, thu hồi số tài sản trị giá hơn 33 tỷ đồng, trao trả lại các DN.

Tỉnh Bình Dương có rất nhiều chính sách liên quan về thuế để hỗ trợ như gia hạn nộp thuế, khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hoá; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê hạ tầng… với tổng trị giá khoảng 811 tỷ đồng.

Hiện tỉnh đang rà soát để triển khai việc không thu thuế giá trị gia tăng, hàng nhập khẩu để sửa chữa, đầu tư lại các máy móc, thiết bị hư hỏng, tổn thất. Đồng thời, Hải quan tỉnh Bình Dương còn thực hiện ân hạn thuế; gia hạn thuế nhập khẩu; thuế giá trị gia tăng… với tổng giá trị với tổng giá trị thực hiện 486 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ký thỏa thuận nguyên tắc sử dụng gói vốn 1000 tỷ đồng

Riêng đối với 37 doanh nghiệp bị thiệt hại nặng, tỉnh phê duyệt thêm phần hỗ trợ 56 tỷ đồng để chi trả tiền lương cho lao động trong thời gian nghỉ việc do xảy ra sự cố.

Cũng theo ông Nam, tỉnh Bình Dương cũng tập trung giải quyết hỗ trợ DN 70% tiền lương đã chi trả cho người lao động trong thời gian nghỉ việc.

Về gói tín dụng 1000 tỷ, các DN sẽ được vay vốn để mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng mới tối đa không quá 50 tỷ … Gói vay sẽ được giao cho BIDV tỉnh Bình Dương giải ngân, chậm nhất vào ngày 31-12-2014.

Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, thông tin tỉnh đã liên hệ với Bộ Tài chính nhằm đôn đốc việc giải quyết, bồi thường của các công ty bảo hiểm cho DN. “Tỉnh Bình Dương luôn đồng hành cùng DN. Tuy gói tín dụng không lớn nhưng đã chia sẻ phần nào khó khăn với DN. Tỉnh sẽ thành lập một tổ công tác làm việc trực tiếp với các DN để hướng dẫn hợp đồng cụ thể, giải ngân sớm cho các đơn vị trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 ngày”. Ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.