Bình Dương tổ chức hội thảo thu hút hàng chục chuyên gia, nhà khoa học

(PLO)- Hàng trăm bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá khách quan về sự phát triển của Bình Dương sau 25 năm tách tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-4, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và Triển vọng”.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương thông tin về hội thảo khoa học. Ảnh: LÊ ÁNH

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương thông tin về hội thảo khoa học. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ban tổ chức, Tỉnh ủy Bình Dương phối hợp với Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo nhân dịp 25 năm tỉnh Bình Dương được chia tách từ tỉnh Sông Bé (1997-2022).

Hội thảo được tổ chức với uy mô lớn, với tham luận của hàng chục chuyên gia, nhà khoa học là giáo sư, phó giáo sư- tiến sĩ, tiến sĩ.

Với khoảng 175 bài tham luận đánh giá một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực theo bốn nhóm chuyên đề. Gồm xây dựng hệ thống chính trị và các bài học kinh nghiệp trong lãnh đạo, điều hành; Kinh tế - Phát triển đô thị; Con người - Văn hóa - Xã hội; Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại.

Đáng chú ý, một nội dung nổi bật được quan tâm là thành tựu, triển vọng phát triển kinh tế và đô thị của Bình Dương. Từ một tỉnh chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp, Bình Dương có sự phát triển vượt bậc với những chỉ tiêu kinh tế cao gấp hàng chục lần so với thời điểm chia tách tỉnh. Kinh tế tăng trưởng ở mức cao trong nhiều năm liên tục; cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; Bình Dương cũng luôn đi đầu trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bình Dương, hội thảo có một ý nghĩa hết sức quan trọng về cả về mặt chính trị và khoa học.

Với góc nhìn đa chiều, khách quan của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ đánh giá được toàn diện khác quan, đa chiều về những ưu điểm, tồn tại hạn chế. Từ đó, sẽ đúc kết kinh nghiệm để Bình Dương tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

“Bình Dương có những mô hình rất riêng mà đến giờ này có thể nói rằng thành công. Hội thảo lần này là khẳng định sự kế thừa, tiếp nối truyền thống đưa tỉnh Bình Dương triển vượt bật trong 25 năm qua.

Đồng thời, đúc kết những bài học kinh nghiệm và triết lý phát triển để tỉnh Bình Dương tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Hội thảo cũng là dịp là tri ân sự đóng góp các thế hệ lãnh đạo đi trước vào sự phát triển của Bình Dương” - bà Hạnh nhấn mạnh.

Hội thảo được tổ chức trong hai ngày 19 và 20-4 tại Trung tâm Hội nghị-Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Trong khuôn khổ của hội thảo, Bình Dương sẽ công bố Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương.

Bình Dương cũng sẽ tổ chức ký kết biên bản phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương thực hiện Đề án tổng kết mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương, trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn định hướng đến năm 2050.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.