Bình Dương: Phòng Cảnh sát hình sự nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

(PLO)- Với thành tích xuất sắc trong chuyên án ‘mua bán trẻ sơ sinh’, phòng Cảnh sát hình sự và một cá nhân nhận Huân chương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-8, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Phòng Cảnh sát hình sự và Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tá Võ Văn Sơn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự.

Cảnh sát hình sự (2).jpg
Phòng Cảnh sát hình sự nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì. Ảnh: CA

Tập thể và cá nhân trên đã có thành tích xuất sắc trong công tác triệt xóa chuyên án đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi, có quy mô lớn hoạt động liên tỉnh.

Trước đó, tháng 7-2022, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Như (31 tuổi) buôn bán trẻ em chuyên nghiệp, hoạt động liên địa bàn.

Như thường xuyên đến một bệnh viện phụ sản, nhi ở TP Thủ Dầu Một để tiếp cận lấy thông tin và tìm những phụ nữ đang mang thai, phụ nữ mới sinh con tại bệnh viện nhưng không có nhu cầu nuôi con…

Sau đó, Như sẽ đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh hoặc chuẩn bị sinh và sẽ trả cho mẹ bé một số tiền khoảng từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng/1 bé.

Quá trình điều tra xác định, Như có tham gia nhiều nhóm kín trên mạng xã hội zalo, facebook về việc cho, tặng con nuôi với nhiều tài khoản, tên khác nhau.

Khi có người liên hệ, Như sẽ bán trẻ sơ sinh cho những người muốn mua với giá 35 triệu đồng đến 60 triệu đồng/1 bé.

Cảnh sát hình sự (3).jpg
Thiếu tá Võ Văn Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự nhận Huân chương Chiến công hạng Ba. Ảnh: CA

Qua đó, Như thu lợi bất chính từ số tiền chênh lệch và sẵn sàng nhận làm các giấy tờ như: giấy chứng sinh, giấy xác nhận AND, giấy khai sinh…. nhằm hợp thức hóa nguồn gốc các bé cho những người mua có nhu cầu.

Quá trình điều tra mở rộng, đã tìm và xác định được 7 trẻ sơ sinh đã bị bán.

Đồng thời, bắt thêm Chu Thị Cúc Phương, Nguyễn Thị Thùy Dương; Nguyễn Thị Kim Loan, Lê Thị Ngọc Thắm, Nguyễn Thị Ngọc Mai và Châu Gia Hân về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, cơ quan công an còn bắt giữ thêm một số người liên quan đến nhóm người liên quan đến nhóm mua bán trẻ sơ sinh.

Qua làm việc, nhóm này khai nhận đã thực hiện mua bán trót lọt hơn 30 vụ mua bán trẻ sơ sinh.

Cảnh sát hình sự (1).jpg
Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra phá án. Ảnh: CA

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Công an, UBND tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công an tỉnh cũng trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cho 2 cá nhân, tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi Chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nhóm bị cáo trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh lãnh án

Mới đây, ngày 21-5 TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với nhóm bị cáo liên quan đến hành vi mua bán trẻ sơ sinh.

Cụ thể, hai bị cáo “môi giới” là bị cáo Phương 20 tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi, 3 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan. Tổng hình phạt là 23 năm tù.

Bị cáo Như, 18 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi; 3 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan.Tổng hình phạt là 21 năm tù.

9 bị cáo trong nhóm “bán con”: bị tuyên phạt từ 5 đến 9 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Trong đó, Dương bị tuyên phạt 9 năm, Hân bị tuyên phạt 5 năm. Các bị cáo còn lại mỗi bị cáo 7 năm tù.

Còn 5 bị cáo trong nhóm “mua con” trước đó theo đề đề nghị của VKS mức án từ 6 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy các bị cáo do hiếm muộn muốn có con để nuôi, nhưng vì để làm thủ tục cho các bé nên đã phải làm giấy tờ giả. Chính vì thế HĐXX đã tuyên phạt mỗi bị cáo phạt nộp số tiền phạt là 40 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.