Bình Dương: Phá đường dây lừa bán người qua Campuchia

(PLO)- Nhóm người ngụ Bình Dương đã dụ dỗ, bán người qua Campuchia với giá vài chục triệu đồng/người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa nhóm người chuyên bán người qua Campuchia.

Nhóm người bị bắt gồm Nguyễn Như Ý (26 tuổi), Nguyễn Quốc Vũ (27 tuổi, cùng quê An Giang) và Lương Xuân Đại (47 tuổi, quê Yên Bái).

mua bán người.jpg
Nhóm người chuyên mua bán người qua Campuchia bị bắt. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, các trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm này quảng cáo tìm người làm “việc nhẹ lương cao”, để dụ dỗ nạn nhân.

Sau khi các nạn nhân “sập bẫy”, nhóm này tổ chức đưa các nạn nhân đến cửa khẩu biên giới để bán sang Campuchia, với giá bán 20-30 triệu đồng/người.

Nếu các nạn nhân thay đổi ý định, nhóm này sẽ bắt, giam giữ các nạn nhân và cử người canh gác. Trường hợp nào chống cự sẽ bị trói, đánh đập chờ đến ngày đưa qua Campuchia bán.

Theo điều tra, những người bị bán qua Campuchia đều được đưa vào các công ty hoạt động lừa đảo qua mạng.

z4779166227544_fe00950d57ce2b0fa1f20b41bb619a94.jpg
Các dụng cụ nhóm này dùng để giam giữ người, trộm cắp tài sản Ảnh: CACC

Ngoài ra, nhóm này còn thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một và thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác.

Theo hồ sơ, cả ba người này đều có tiền án và nghiện ma túy. Toàn bộ số tiền có được cả nhóm dùng để mua ma túy sử dụng.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng cho bốn cá nhân thuộc phòng Cảnh sát hình sự.

thuong-nong-8170-1397.jpg
Các cá nhân có thành tích xuất sắc khám phá vụ mua bán người được thưởng nóng. Ảnh: CACC

Đây là bốn cán bộ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi mua bán người; bắt, giữ người trái pháp luật; cướp tài sản; tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.