Bình Dương nằm trong top 5 địa phương đã hoàn thành số hoá dữ liệu đất đai

(PLO)- Bình Dương là 1 trong 7 địa phương có điểm đánh giá đạt loại tốt; nằm trong top 5/16 địa phương đã hoàn thành số hoá dữ liệu đất đai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Tổ công tác Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) đã tổ chức hội nghị giao ban với 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về thúc đẩy triển khai nhiệm vụ của Đề án 06.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại TP.HCM và trực tuyến đến 11 địa phương: Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang, Quảng Nam, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Thuận, Bình Phước.

Bình Dương có điểm đánh giá đạt loại tốt

Tại Bình Dương, thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chất lượng theo Quyết định 77/QĐ-TTg ngày 23/6/2022, Bình Dương là một trong 7 địa phương có điểm đánh giá đạt loại tốt.

dữ liệu đất đai (1).jpg
Bình Dương nằm trong top 5/16 địa phương đã hoàn thành số hoá dữ liệu đất đai. Ảnh: HẢI NHI

Tỷ lệ số hoá hồ sơ của Bình Dương đạt 18,2/22 điểm, tỉ lệ cấp kết quả điện tử đạt 88,7% (đứng thứ 6/63 địa phương); đạt 100% tỉ lệ số hoá dữ liệu hộ tịch; nằm trong top 5/16 địa phương đã hoàn thành số hoá dữ liệu đất đai.

Về triển khai Sổ sức khỏe điện tử và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, Bình Dương tích hợp 326.811 sổ (đứng thứ 12 toàn quốc).

Tính đến ngày 5-11-2024, Bình Dương nằm trong 7 địa phương hoàn thành 100% cơ sở khám chữa bệnh liên thông dữ liệu lên Cổng giám định Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội (172/172 cơ sở khám chữa bệnh), Bình Dương cũng đã triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

47 địa phương triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Theo thống kê, đến nay, toàn quốc đã tích hợp 14,8 triệu thông tin công dân vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Tính đến ngày 13-11-2024, đã có 47 địa phương triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID với 24.887 hồ sơ (tăng 45 địa phương so với ngày 2-10-2024).

du lieu dat dai.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, nhấn mạnh mục tiêu của Đề án 06 là cung ứng dịch vụ công cho người dân, lấy việc phục vụ người dân là cao nhất. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Đồng thời, đã hoàn thành số hóa trên 46 triệu thửa đất tại 461/705 huyện trên toàn quốc, 15 địa phương đã hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch. Một số địa phương đã phối hợp tốt với các Bộ, ngành trong triển khai các mô hình thúc đẩy Đề án 06 trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong gần 3 năm triển khai Đề án 06.

Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, bài học của các đơn vị, địa phương. Đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 đối với một số tỉnh, thành phố còn chậm so với mặt bằng chung của cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, nhấn mạnh mục tiêu của Đề án 06 là cung ứng dịch vụ công cho người dân, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, lấy việc phục vụ người dân là cao nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý các Bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số nói chung và chương trình Đề án 06 nói riêng trên tinh thần bám sát kế hoạch, có lộ trình, giải pháp cụ thể.

Các Bộ, ngành cần tăng cường hoàn thiện hệ thống pháp luật, hướng dẫn, tập huấn nhân sự, công bố các danh mục, tiêu chí triển khai thuộc lĩnh vực quản lý

Ngoài ra, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh đối với các địa phương, vừa phải tập trung thực hiện Đề án 06 vừa tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số khác; có giải pháp khắc phục ngay những tồn tại hạn chế, theo đúng thời gian đã cam kết.

Mới đây, Bình Dương đã triển khai thí điểm thành công việc khai thác cơ sở dữ liệu đất đai để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực cư trú.

dữ liệu đất đai (2).jpg
Công an hướng dẫn người dân khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên hệ thống dịch vụ công. Ảnh: LÊ ÁNH

Bình Dương cũng là đầu tiên trong cả nước mà người dân chỉ cần ở nhà cũng có thể truy cập dữ liệu đất đai để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cư trú trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Bộ Công an.

Việc triển khai thành công mô hình đã góp phần đẩy mạnh công cuộc cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh tỉnh Bình Dương, giúp cho người dân và doanh nghiệp đang sinh sống, làm việc và đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được hưởng các tiện ích tốt nhất thông qua các dịch vụ hành chính công, an sinh xã hội và tiếp cận các dịch vụ thương mại điện tử, chính quyền điện tử, chính quyền số ở Bình Dương.

Từ đó tạo niềm tin giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan hành chính Nhà nước vào công cuộc chuyển đổi số của quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.