Bình Dương: Liên tiếp bắt các vụ mua bán súng, đạn

(PLO)- Liên tiếp trong hai ngày, các trinh sát hình sự triệt xóa hai nhóm mua bán súng đạn, công cụ hỗ trợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ bốn người về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Những người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Hoài Phương (29 tuổi), Bùi Đức Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Đình Khiêm (23 tuổi) và Võ Tấn Công (30 tuổi), bị tạm giữ trong hai vụ khác nhau.

Hoàng khai nhận đã thành công 6 khẩu súng. Ảnh: CACC

Hoàng khai nhận đã thành công 6 khẩu súng. Ảnh: CACC

Cụ thể, khuya ngày 24-11, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Dĩ An) và Công an phường An Bình tiến hành vây bắt giữ Hoàng và Phương khi hai người này đang giao dịch mua bán súng, đạn.

Khi thấy lực lượng công an vây bắt, hai người này dùng súng chống trả, nhưng đều bị các trinh sát khống chế.

Lực lượng công an thu giữ khẩu súng kiểu dáng K59, một khẩu súng kiểu dáng Rulo màu đen và 35 viên đạn.

Hoàng khai nhận đang bán súng cho Phương và khai nhận thêm, trước đó đã bán thành công 6 khẩu súng (1 khẩu quân dụng và 5 khẩu rulo bắn đạn cao su) mỗi khẩu bán với giá từ 20 đến 40 triệu đồng.

Súng đạn thu giữ của Khiêm và Công. Ảnh: CACC

Súng đạn thu giữ của Khiêm và Công. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 23-11, cũng tại phường An Bình (TP Dĩ An), các đơn vị trên phối hợp vây bắt Khiêm và Công khi hai người này đang mang súng, đạn đi bán.

Khi thấy lực lượng công an vây bắt, hai người này lên xe ô tô bỏ chạy và chống trả quyết liệt nhưng bị công an khống chế.

Cơ quan công an thu giữ một khẩu súng (kèm 1 băng đạn), 4 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay loại nhỏ, 1 cây ba trắc bằng kim loại. Hai người này khai nhận đã bán thành công 10 khẩu súng các loại.

Theo Thiếu tá Võ Văn Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương), đây là hai vụ án được phá thành công trong đợt cao điểm tập trung đấu tranh xử lý các băng nhóm tội phạm, nhất là các nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn gây mất ANTT.

Thiếu tá Sơn cho biết thêm, loại tội phạm này rất nguy hiểm, do luôn thủ súng trong người nên có thể chống trả bất cứ lúc nào. Khi theo dõi và tiến hành bắt giữ phải lên kế hoạch rất kỹ, không để xảy ra sơ xuất tránh việc nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ chiến sĩ và người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.