Bình Dương: Không có việc công an cổ phần ở karaoke bị cháy khiến 32 người chết

(PLO)- Công an Bình Dương khẳng định không có việc cán bộ công an có cổ phần trong quán karaoke An Phú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội chín tháng đầu năm 2022.

Ông Nguyễn Tầm Dương- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Nguyễn Tầm Dương- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại buổi họp báo, các phóng viên báo đài đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình kinh tế xã hội, công tác điều tra vụ cháy khiến 32 người chết tại quán karaoke An Phú, nhiều vụ tai nạn giao thông chết người mà nguyên nhân gián tiếp là do đường giao thông xuống cấp, tình trạng dự án ma, dự án chưa đủ điều kiện đã bán, công tác phòng chống dịch bệnh, tình trạng hết xăng ở hàng loạt cây xăng...

Đáng chú ý, một số phóng viên nêu câu hỏi, có dư luận cho rằng quán karaoke An Phú có nhiều sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy là do cán bộ công an có cổ phần trong quán karaoke này. Bên cạnh đó, còn có thông tin số người chết trong vụ cháy này còn cao hơn con số báo cáo.

Trả lời câu hỏi này, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau thời gian ngắn điều tra cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố chủ quán karaoke An Phú.

Đại tá Trần Văn Chính khẳng định không có chuyện cán bộ công an có cổ phần trong quán karaoke An Phú. Ảnh: LÊ ÁNH

Đại tá Trần Văn Chính khẳng định không có chuyện cán bộ công an có cổ phần trong quán karaoke An Phú. Ảnh: LÊ ÁNH

Đến nay, công tác điều tra vẫn đang tiếp tục, những vấn đề liên quan đến việc cấp phép hoạt động, cấp phép an toàn PCCC, quá trình quản lý cơ sở này công an đang trưng cầu giám định.

"Cơ quan điều tra làm việc trên tinh thần sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, không có vùng cấm trong việc xử lý sai phạm dẫn đến vụ cháy quán karaoke An Phú", Đại tá Chính nhấn mạnh.

Đại tá Chính còn khẳng định, đến thời điểm này chưa có bất cứ hồ sơ nào cho thấy cán bộ công an có cổ phần trong quán karaoke An Phú.

Sau thời gian tổng ra quân kiểm tra công tác PCCC, toàn tỉnh Bình Dương đã có 273 cơ sở kinh doanh có điều kiện bị xử phạt. Trong đó có 51 cơ sở bị tạm đình chỉ vì không đảm bảo an toàn PCCC và CNCH. ẢNh: LÊ ÁNH

Sau thời gian tổng ra quân kiểm tra công tác PCCC, toàn tỉnh Bình Dương đã có 273 cơ sở kinh doanh có điều kiện bị xử phạt. Trong đó có 51 cơ sở bị tạm đình chỉ vì không đảm bảo an toàn PCCC và CNCH. ẢNh: LÊ ÁNH

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai để làm rõ vấn đề này, nếu thực sự có cán bộ công an cổ phần tại quán karaoke An Phú, chúng tôi sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí”, Đại tá Chính nói.

Đại tá Chính thông tin thêm, đến thời điểm này các cơ quan chức năng xác định có 32 người chết trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú. Chính vì vậy, thông tin số người chết nhiều hơn là không chính xác.

Kinh tế Bình Dương phục hồi nhanh, GRDP liên tục tăng

Trong chín tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương tiếp tục khởi sắc và đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đầu tư nước ngoài vẫn liên tục tăng trưởng, sau khi dịch COVID được khống chế. Ảnh: LÊ ÁNH

Đầu tư nước ngoài vẫn liên tục tăng trưởng, sau khi dịch COVID được khống chế. Ảnh: LÊ ÁNH

Kinh tế từng bước phục hồi tích cực qua từng tháng, từng quý, cụ thể GRDP quý I tăng 5,3%, quý II tăng 8,35%, quý III tăng 11,59%.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 27 tỉ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Đầu tư trong nước (đến 15-9): đã thu hút hơn 66 ngàn tỉ đồng vốn đăng ký kinh doanh (tăng 5% so với cùng kỳ). Đầu tư nước ngoài (đến 15-9): đã thu hút hơn 2 tỉ USD (đạt 145% kế hoạch, tăng 74% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, Bình Dương đang phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai công tác đầu tư các dự án trọng điểm: Vành đai 3, Vành đai 4, Cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; nâng cao tĩnh không cầu Bình Triệu 1, tham gia quy hoạch phát triển hệ thống đường sắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.