Bình Dương: Khởi tố 9 người liên quan đến lĩnh vực bất động sản

(PLO)- Nhiều công ty bất động sản tại Bình Dương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vẽ "dự án ma" để bán cho khách hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố năm vụ án với chín bị can liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực bất động sản.

bất động sản (1).JPG
Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin. Ảnh: LÊ ÁNH

Đại tá Trần Văn Chính cho biết thêm, thời gian qua nhiều công ty bất động sản tại Bình Dương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vẽ các "dự án ma" để bán cho khách hàng. Một số vụ án đã được đưa ra xét xử và có kết luận cụ thể.

Các hành vi lừa đảo điển hình như: vẽ “dự án ma” để bán cho người dân, bán các dự án khi chưa đủ điều kiện về pháp lý, lập dự án bán cho nhiều người trên cùng một mảnh đất…

Đối với các trường hợp khách hàng đã nộp tiền mua đất tại các dự án không hợp pháp, cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ khởi tố các vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, các biện pháp ngăn chặn như kê biên quyền sử dụng đất, phong tỏa tài khoản và tài sản của các đối tượng liên quan sẽ được áp dụng nhằm thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả.

Đại tá Trần Văn Chính nhấn mạnh: “Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp điều tra và xử lý các sai phạm trong lĩnh vực bất động sản, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn”.

Mới đây, TAND tỉnh Bình Dương vừa đưa ra xét xử bị cáo Trần Quốc Luật về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Trần Quốc Luật đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân với số tiền lên đến 26 tỉ đồng.

bất động sản (3).jpg
Trần Quốc Luật lừa đảo hàng trăm người dân chiếm đoạt 26 tỉ đồng. Ảnh: LN

Từ năm 2010 đến năm 2014, Luật mua các thửa đất lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương rồi tự ý phân lô rao bán cho nhiều người.

Luật cũng dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra thông tin các lô đất đủ điều kiện chuyển nhượng, được phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo lòng tin cho khách hàng.

Ngoài Luật còn có các bị cáo là đồng phạm: Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thị Kim Ngoan, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Tuyết Linh và Nguyễn Văn Bằng.

Các bị cáo này được Luật chỉ đạo thực hiện tội phạm, ký tên vào các hợp đồng chuyển nhượng giúp Luật chiếm đoạt tiền của các bị hại.

HĐXX đã tuyên án bị cáo Luật 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 30 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 7 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.