Bình Dương: Giám đốc Sở Y tế có nhiều phiếu tín nhiệm thấp

(PLO)- Đại biểu HĐND tỉnh đã thay mặt cử tri và nhân dân thực hiện đánh giá tín nhiệm đối với 24 chức danh chủ chốt, kết quả giám đốc Sở Y tế có phiếu tín nhiệm thấp cao nhất. 

Ngày 28-11, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND tỉnh bầu và thực hiện công tác nhân sự theo luật định.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND khóa IX, kỳ họp 8 của tỉnh Bình Dương. 

Tại phiên làm việc của kỳ họp, 67/68 đại biểu HĐND tỉnh tham dự đã thay mặt cử tri và nhân dân trong tỉnh thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 chức danh chủ chốt trong bộ máy tổ chức nhà nước của địa phương do HĐND bầu, gồm sáu chức danh thuộc HĐND tỉnh: chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, các trưởng ban, chánh văn phòng HĐND tỉnh và 18 chức danh thuộc UBND tỉnh: chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên UBND tỉnh.

Đây là một hình thức giám sát của HĐND theo quy định của Quốc hội. Kết quả này sẽ là thước đo giúp người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, năng lực, làm tốt hơn vai trò, chức trách đối với nhiệm vụ được giao, góp phần làm cho bộ máy tổ chức chính quyền tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; đồng thời làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Theo kết quả đánh giá tín nhiệm sáu chức danh thuộc HĐND tỉnh, ông Phạm Văn Cành, Chủ tịch HĐND tỉnh, có tỉ lệ tín nhiệm cao nhất với 62 phiếu tín nhiệm cao (91,2%), bốn phiếu tín nhiệm (5,9%) và một tín nhiệm thấp (1,5%). Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, có 52 tín nhiệm cao (76,5%), tám phiếu tín nhiệm (11,8%) và bảy phiếu tín nhiệm thấp (10,3%).

Còn kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 18 chức danh thuộc UBND tỉnh thì ông Mai Hùng Dũng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Nguyễn Hoàng Thao (Giám đốc Công an tỉnh) đều đạt 94,1% phiếu tín nhiệm cao.

Trong khi đó, ông Lục Duy Lạc (Giám đốc Sở Y tế) là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 12 phiếu, chiếm 17,6%. Số phiếu tín nhiệm thấp ở bà Nguyễn Hồng Sáng (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) là tám phiếu, chiếm  11,8%.

Báo cáo tại kỳ họp, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết năm 2018 tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 9,01%; GRDP bình quân đầu người đạt 130,8 triệu đồng. Tình hình sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, chỉ số phát triển công nghiệp tăng 9,79%. Toàn tỉnh hiện có 29 khu công nghiệp. Trong năm, các khu công nghiệp thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1 tỉ 379 triệu đôla Mỹ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.