Bình Dương đưa mô hình phát triển đột phá lan tỏa khắp cả nước

(PLO)- Mô hình phát triển công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ tiếp tục lan tỏa đến các địa phương trong cả nước, tạo sức bật cho các địa phương phát triển kinh tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tham dự chương trình Bình Dương: khởi động-kết nối-phát triển mới.

Dự chương trình còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo của 13 tỉnh trên cả nước. (Hà Tĩnh, Nam Định, Thái Bình, Tây Ninh, Bình Thuận, Bình Phước, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Nghệ An).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao những nỗ lực của Bình Dương trong suốt thời gian qua. Ảnh: LÊ ÁNH

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao những nỗ lực của Bình Dương trong suốt thời gian qua. Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu tại buổi lễ Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân Bình Dương, trong việc xây dựng và đưa Bình Dương vươn lên thành một địa phương phát triển về công nghiệp-dịch vụ trong cả khu vực và cả nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bình Dương phải tiếp tục xác định xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại. Đây là chìa khóa liên kết vùng, giảm áp lực giao thông, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cũng cho biết Bình Dương là một trong những địa phương làm rất tốt việc giải ngân vốn đầu tư công. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từng dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

“Thời gian qua, qua theo dõi tôi đánh giá Bình Dương làm rất tốt công tác này. Mặc dù triển khai nhiều dự án lớn, nhưng được sự đồng thuận cao của người dân. Người dân đồng lòng khi triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cho thấy Bình Dương đã nỗ lực thế nào”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn Bình Dương cần đẩy mạnh hơn nữa việc giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai hiệu quả các dự án, tạo động lực thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế của cả vùng.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết nhờ mô hình phát triển công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ mà Bình Dương đã có bước phát triển đột phá. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết nhờ mô hình phát triển công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ mà Bình Dương đã có bước phát triển đột phá. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, sau 25 năm hình thành và phát triển, quy mô kinh tế tổng sản phẩm trên địa bàn Bình Dương năm 2021 đạt gần 500 ngàn tỉ đồng, tăng gấp hơn 100 lần so với năm 1997 (công nghiệp tăng mạnh nhất).

Ông Minh cho biết thêm, để đạt được kết quả đó là nhờ mô hình phát triển công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ. Đây là mô hình đóng vai trò chiến lược nhằm nâng cấp hệ thống quy hoạch đô thị và hệ thống công nghiệp của Bình Dương.

“Đây là sự khác biệt, là nguyên nhân Bình Dương có thể phát triển công nghiệp trên diện rộng. Bên cạnh đó, có sự lan tỏa mô hình của Bình Dương ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Và đây cũng là lý do để tổ chức chương trình Bình Dương: Khởi động - Kết nối - Phát triển mới”, ông Minh nhấn mạnh.

Chín địa phương ký kết nghiên cứu đưa mô hình của Bình Dương về tạo động lực cho kinh tế địa phương phát triển. Ảnh: LÊ ÁNH

Chín địa phương ký kết nghiên cứu đưa mô hình của Bình Dương về tạo động lực cho kinh tế địa phương phát triển. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại buổi lễ, Tổng công ty Becamex và VSIP đã trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất cùng ký kết bản ghi nhớ về Nghiên cứu - Hợp tác - phát triển công nghiệp với chín địa phương. (Bình Phước, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Nam Định, Tây Ninh, Thanh Hóa và Thái Bình).

Sau khi nghiên cứu, nếu các dự án khả thi sẽ được ký kết thỏa thuận hợp tác và được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao giấy phép đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: LÊ ÁNH

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao giấy phép đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: LÊ ÁNH

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao giấy phép đầu tư cho sáu doanh nghiệp. Đặc biệt, liên doanh giữa Tổng công ty Becamex và Quỹ đầu tư Warburg Pingcus (Hoa Kỳ) tăng vốn đầu tư 300 triệu USD.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Bình Dương còn ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn FPT và Sun Group trong các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch.

Đồng thời, Tổng công ty Becamex IDC ký MOU với Tập đoàn Đèo Cả hợp tác chiến lược về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông.

Trong ngày, đoàn lãnh đạo chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dẫn đầu, đã đến thăm Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I (VSIP I-Bình Dương).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thăm Khu công nghiệp VSIP I-Bình Dương. Ảnh: LA

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thăm Khu công nghiệp VSIP I-Bình Dương. Ảnh: LA

VSIP I – Bình Dương được hình thành từ năm 1996 và hoàn thiện vào năm 1997 với quy mô 500 ha cùng hệ thống quản lý và cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trở thành một trong những khu công nghiệp kiểu mẫu của Việt Nam.

Đây cũng là cái nôi hình thành và phát triển của VSIP Group (VSIP Group là liên doanh giữa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC và liên minh các nhà đầu tư Singapore do Sembcorp Development LTD (Singapore) dẫn đầu), để từ đó phát triển và nhân rộng mô hình ra nhiều tỉnh thành trên cả nước trong suốt 27 năm qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.