Bình Dương: Đôi nam nữ và 1 bé gái rơi xuống sông Sài Gòn được 2 thanh niên cứu sống

(PLO)- Thấy ba người đang chới với giữa dòng nước, 2 nam thanh niên tức tốc nhảy xuống ứng cứu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 20-6, ba người (trong đó có một bé gái) đang bị dòng nước cuốn trôi đã được anh Âu Văn Tuấn (sinh năm 2002, quê ở An Giang) và anh Nguyễn Anh Dũ (sinh năm 2002, quê ở Phú Yên) cứu sống.

Theo một số người dân, khoảng 20 giờ cùng ngày, mọi người thấy tiếng la hét dưới sông Sài Gòn, đoạn gần đường Bạch Đằng nối dài (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Khu vực đoạn sông cả gia đình bị nước cuốn trôi. Ảnh: Người dân cung cấp

Khu vực đoạn sông cả gia đình bị nước cuốn trôi. Ảnh: Người dân cung cấp

Khi mọi người chạy ra xem thì thấy một người đàn ông cùng một người phụ nữ và một bé gái, đang bị nước cuốn trôi. Cả ba đang chới với giữa dòng nước cách bờ khoảng hơn 15 mét.

Lúc này, anh Tuấn (làm nghề bán hàng rong gần đó) nghe thấy vậy đã bất chấp nguy hiểm nhảy xuống sống, bơi ra ứng cứu.

Tuy nhiên, anh Tuấn chỉ có một mình nên chỉ kéo được bé gái và người đàn ông vào bờ. Còn người phụ nữ thì tiếp tục bị dòng nước cuốn ra xa.

Đúng lúc này, anh Dũ đang đi chơi gần đó thấy vậy cũng nhanh chóng nhảy xuống sông, bơi ra phụ giúp cứu người phụ nữ.

Mặc dù dòng nước chảy siết, anh Tuấn và anh Dũ đã cố gắng hết sức đưa những người bị nạn vào bờ an toàn.

Anh Âu Văn Tuấn là người đầu tiên lao mình xuống sông để cứu người. Ảnh: Người dân cung cấp

Anh Âu Văn Tuấn là người đầu tiên lao mình xuống sông để cứu người. Ảnh: Người dân cung cấp

Anh Tuấn cho biết, lúc thấy ba người đang chới với kêu cứu, anh Tuấn không nghĩ nhiều mà đã lao xuống để cứu ngay.

“Lúc đó thấy vậy chỉ nghĩ là xuống cứu người thôi chứ cũng không nghĩ nhiều. Nhưng dòng nước xiết quá đưa được hai người vào bờ là muốn kiệt sức”, anh Tuấn chia sẻ.

Cũng như anh Tuấn, anh Dũ khi thấy vậy thì cũng ngay lập tức lao xuống để cứu người.

Anh Dũ cho biết: “Em đang đi chơi thì thấy mọi người tập trung rất đông bên bờ sông. Khi chạy lại xem thì thấy anh Tuấn đang cứu hai người, còn một người phụ nữ thì đang bị dòng nước đẩy ra xa. Lúc này em nhảy xuống sống bơi nhanh ra để cứu người”.

“Em ở quê đã từng cứu được khoảng vài người bị đuối nước rồi nên cũng có kinh nghiệm. Dòng nước chảy siết quá nên khi đưa được chị gái vào bờ là em cũng không còn sức nữa”, anh Dũ chia sẻ.

Được biết, do bé gái chơi gần bờ sông bị trượt chân xuống nước. Lúc này người mẹ đã lao xuống cứu nhưng không được nên cả hai mẹ con bị dòng nước cuốn ra xa.

Đúng lúc này một người đàn ông phát hiện vụ việc đã lao ra cứu hai mẹ con. Nhưng khi giữ được bé gái thì người đàn ông kiệt sức không thể bơi vào bờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.