Bình Dương: Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông, ứng cứu hàng trăm trường hợp

(PLO)- Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông, đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc hỗ trợ xử lý các sự cố về giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-4, phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bình Dương cho biết công an các địa phương đang đồng loạt tổ chức sơ kết 3 năm Đề án thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông.

giao thông (3).jpg
giao thông (4).jpg
Các thành viên của Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông được tập huấn về nghiệp vụ, pháp luật.

Theo lãnh đạo cảnh sát giao thông, sau 3 năm thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông đã phát huy được vai trò của mình trong việc hỗ trợ lực lượng CSGT giải quyết các vụ việc đột xuất xảy ra trên các tuyến đường, hỗ trợ tốt cho người dân và đảm bảo giao thông luôn được thông suốt.

Đến thời điểm hiện tại, 9 huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thành lập được 9 đội Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông, với tổng số 220 thành viên.

Các thành viên Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cụ thể như: Ứng cứu hơn 210 trường hợp sự cố giao thông; tham gia bảo vệ hiện trường hơn 1.400 vụ tai nạn giao thông; cung cấp hơn 3.100 tin báo về vi phạm giao thông; hơn 330 tin về hạ tầng giao thông bị hư hỏng; hơn 150 tin báo về tai nạn giao thông; điều tiết giao thông, giải quyết hơn 140 vụ ùn ứ giao thông…

giao thông (2).JPG
giao thông (1).jpg
Các thành viên Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông hỗ trợ tốt cho lực lượng CSGT.

Đồng thời, lực lượng này còn được bố trí hỗ trợ lực lượng CSGT, thực hiện nhiệm vụ tuần tra giao thông hàng ngày, tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống tội phạm.

giao thông (5).jpg
Nhiều cá nhân của Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông được khen thưởng.

Được biết, từ khi được thành lập đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều đợt tập huấn về nghiệp vụ, pháp luật cho các thành viên của Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông.

Ngày 31-5-2021 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký Quyết định phê duyệt Đề án Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông.

Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông ra đời vì tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương diễn biến phức tạp, nhất là tình hình trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, tình hình ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và sự phát triển kinh tế-xã hội của Bình Dương.

Lực lượng này sẽ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo thực hiện hiệu quả phương châm: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư và hậu cần tại chỗ”, trong việc giải quyết kịp thời các vụ việc, xử lý sự cố giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.